Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng để đối phó với đồng đô la Mỹ

Hà Anh (theo RT) 13/03/2019 11:00

Trong tháng 3, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiếp tục đà tăng dự trữ vàng của tháng 2, nâng tổng số nắm giữ lên 1.874 tấn, tương đương 60,26 triệu ounce. Động thái này là một phần trong chiến lược của Trung Quốc để không phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng để đối phó với đồng đô la Mỹ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Global Look Press).

Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, họ đã bổ sung khoảng 32 tấn vàng vào kho bạc của mình trong ba tháng qua. Trong đó, khoảng 10 tấn được mua vào tháng 2.

Trước tháng 12/2018, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không đưa ra kế hoạch nào về sự gia tăng dự trữ vàng trong hơn hai năm và các số liệu chính thức vẫn không thay đổi từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2018. Các nhà phân tích cho biết, Bắc Kinh đang cố gắng đa dạng hóa dự trữ của mình để tránh phụ thuộc vào đồng đo la Mỹ.

Sự gia tăng dự trữ vàng đến vào thời điểm các Ngân hàng Trung ương toàn cầu đang tích trữ nguồn vốn. Vào tháng 1/2019, Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 6 trong số những nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới sau Nga.

Theo ước tính của Hội đồng vàng thế giới (WGC), lượng vàng được bổ sung bởi các Ngân hàng Trung ương toàn cầu trong năm 2018 đạt tổng doanh thu hàng năm cao thứ hai trong lịch sử.

Các quốc gia đã mua 651,5 tấn vàng vào năm ngoái và hiện nắm giữ gần 34.000 tấn. Đây là một hàng rào trú ẩn an toàn, vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn vào năm 2019 do những bất ổn thị trường lớn hơn và sự mở rộng của các chính sách kinh tế bảo hộ, WGC dự báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng để đối phó với đồng đô la Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO