UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư casino tại Vân Đồn

PV 21/03/2017 20:27

Ngày 17/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1662/UBND-XD1 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn (thành viên của Tập đoàn FLC) nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch giải trí cao cấp tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục như: Khu nghỉ dưỡng resort, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, casino, sân golf, vườn thú safari, bảo tàng, khu làng nông nghiệp cộng đồng, thư viện…

Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm 2 khu tại đảo Ngọc Vừng và đảo Vạn Cảnh) dự kiến khoảng 2 tỷ USD trên tổng diện tích 4.000 héc ta (2.500 héc-ta tại đảo Vạn Cảnh và 1.500 hec-ta tại đảo Ngọc Vừng).

Như vậy, đây sẽ là dự án casino đầu tiên có thể cho người Việt Nam vào chơi, kỳ vọng phục vụ lượng khách rất lớn khi tới Hạ Long.

Thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đảo Ngọc Vừng có đầy đủ các yếu tố địa hình như sông, bãi biển, vụng biển, bến cảng, đồng bằng... Với khoảng 1.000 dân đang sinh sống, đảo đã được đầu tư tuyến điện 35 KV.

FLC hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Quảng Ninh, với dự án FLC Hạ Long - quần thể biệt thự du lịch nghỉ dưỡng lớn hàng đầu Đông Nam Á, nằm trong sân golf 18 lỗ trên đồi; dự án tháp đôi tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Thành ủy và Ủy ban thành phố Hạ Long.

“Quảng Ninh muốn đưa đảo Ngọc Vừng trở thành một trong những điểm nhấn hút thu khách du lịch, góp phần phát triển ngành công nghiệp không khói của Quảng Ninh lớn mạnh hơn. Chúng tôi mong muốn FLC đầu tư vào Ngọc Vừng”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long phát biểu tại chuyến đi khảo sát đảo Ngọc Vừng trước đó của Tập đoàn FLC.

Về phía Tập đoàn FLC, doanh nghiệp cho biết nếu được Quảng Ninh chấp thuận về chi tiết, một dự án nghỉ dưỡng tại Ngọc Vừng có thể được FLC bắt đầu triển khai trong quý 2/2017.

Đồng thời, FLC cũng đề nghị được hỗ trợ quy hoạch, xây dựng khu vực dân cư sinh sống trên đảo thành một khu dân cư văn minh kiểu mới, trở thành một điểm nhấn trong bản đồ du lịch trên đảo Ngọc Vừng.

Huyện đảo Vân Đồn có tổng diện tích 551 km2, ôm trọn vịnh Bái Tử Long và nối liền với Hạ Long. Sở hữu vị trí giàu tiềm năng du lịch, Vân Đồn được quy hoạch là một trong 3 đặc khu ở Việt Nam bên cạnh Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Phong (Khánh Hòa).

Theo tầm nhìn đến năm 2020, dân số dự kiến của Vân Đồn đạt khoảng 150.000 người. Tổng lượt khách du lịch tăng lên 1,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 900.000 lượt.

Tính đến hiện tại, theo đuổi chiến lược phát triển hạ tầng cho công nghiệp du lịch tại Việt Nam, FLC đã đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng vào nhiều dự án tại 9 tỉnh, thành như Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bình Định, Quảng Bình, Khánh Hoà, Vĩnh Phúc, Hà Nội…, tiêu biểu như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Thịnh, FLC Quảng Ninh, FLC Quảng Bình, FLC Hải Phòng.

Đến cuối năm 2017, tổng số sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mà FLC cho ra mắt thị trường dự kiến sẽ là hơn 2.500 căn condotel, 1.400 biệt thự biển, 3.500 phòng khách sạn, 4 sân golf 18 hố... Tổng giá trị phát triển các dự án hiện được Savills định giá 3,8 tỷ USD.

Tại Quảng Ninh, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long nằm trên khu đồi cao với diện tích 224 ha, tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 3/2016, với tầm nhìn bao quát thành phố và vịnh Hạ Long. Cũng nhờ địa thế đặc biệt này, FLC Hạ Long được đánh giá sẽ sở hữu một trong những sân golf có tầm nhìn đẹp nhất thế giới.

Các dự án khơi dậy tiềm năng du lịch biển của FLC đều có quy mô lớn và cấu thành một “hệ sinh thái” hoàn chỉnh. Theo đuổi chiến lược này, FLC đang nhắm đến vị trí nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng dẫn đầu Việt Nam trong năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư casino tại Vân Đồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO