Vay lãi 120% thì phát triển làm sao được

Quốc Trung 09/05/2016 21:10

“Có những doanh nghiệp phải vay với mức lãi tới 100%, thậm chí tới 120%. Không ai có thể phát triển hay kinh doanh được với mức lãi như vậy” Phó Ban Pháp chế VCCI nói về tình trạng "khát vốn" của DN Đồng Tháp.

Vay lãi 120% thì phát triển làm sao được

Quang cảnh buổi hội thảo.

Ngày 9/5, VCCI phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để phát triển doanh nghiệp.

Đồng Tháp được xếp hạng thứ 2 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tổng số 63 tỉnh thành trong bảng xếp hạng PCI2015 của VCCI, và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương trong hội nghị với doanh nghiệp ngày 29/4 vừa qua tại TP HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương khẳng định: “Đồng Tháp quyết định giảm 30% số buổi họp để lãnh đạo ngành, địa phương có thời gian đi cơ sở, vận dụng linh hoạt những chính sách chưa rõ ràng theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Tinh thần của Đảng bộ, chính quyền tỉnh là quyết tâm không để bất kỳ doanh nghiệp nào phải thất bại khi đầu tư trên địa bàn tỉnh do nguyên nhân chủ quan từ phía các cơ quan công quyền. Theo đó, chính quyền luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, mạnh dạn áp dụng những đề xuất hợp lý của nhà đầu tư, DN trong xây dựng và thực thi chính sách".

Trong bài tham luận về Phân tích môi trường kinh doanh tỉnh Đồng Tháp qua kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI2015, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Ban Pháp chế VCCI, cho biết: Vẫn có tới 12% doanh nghiệp trong điều tra PCI2015 của VCCI phải vay tín dụng đen, cao gấp đôi so với tỷ lệ trung bình của cả nước là 6%.

Các doanh nghiệp này phải vay mức lãi suất trung bình hàng năm là 41%, cao hơn nhiều so với 8% từ ngân hàng.

“Có những doanh nghiệp phải vay với mức lãi tới 100%, thậm chí tới 120%. Không ai có thể phát triển hay kinh doanh được với mức lãi như vậy” – ông Thạch nói.

Ông Thạch cho biết thêm: Tỷ lệ doanh nghiệp tại Đồng Tháp vay vốn ngân hàng năm 2015 là 49%, thấp hơn so với 53% trung bình cả nước với thời hạn vay chỉ là 6 tháng; 89% vay phải có thế chấp…

Tại hội thảo nhiều đại biểu và doanh nghiệp cho rằng cần phải cải cách nhiều mặt mới mong cải thiện được môi trường kinh doanh.

Ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ cũng nhấn mạnh: "Nếu không tiếp tục cải cách, chúng ta khó tạo công ăn việc làm cho người dân”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vay lãi 120% thì phát triển làm sao được

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO