Việt Nam tăng hạng trong Chỉ số thịnh vượng toàn cầu 2015

M.P. 05/11/2015 09:00

Trong Báo cáo thường niên về Chỉ số thịnh vượng toàn cầu năm 2015 (Prosperity Index), Viện nghiên cứu Legatum của Anh đánh giá cao sự trỗi dậy của các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á, trong đó, Việt Nam là một trong số các nước có sự trỗi dậy đáng ghi nhận. Theo đó, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ tư, xếp sau Singapore (đứng thứ 17 toàn thế giới), Malaysia (thứ 44) và Thái Lan (thứ 48).

Việt Nam xếp thứ 55 thế giới và thứ 4 Đông Nam Á về chỉ số thịnh vượng.

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng đáng kể, nhưng một số quốc gia khác trong khu vực vẫn đứng sau Việt Nam trong bảng xếp hạng về chỉ số thịnh vượng toàn cầu năm 2015 như Indonesia (xếp thứ 69), Philippines (đứng vị trí 74), Lào (xếp thứ 95) và Campuchia (nằm ở vị trí thứ 112)…

Bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng năm 2015 được nghiên cứu dựa trên nhiều chỉ số, trong đó có kinh tế, giáo dục, sức khỏe con người…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam tăng hạng trong Chỉ số thịnh vượng toàn cầu 2015

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO