Xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại TP HCM

Đoàn Xá 08/08/2015 07:10

Báo cáo gửi UBND TP Hồ Chí Minh của Sở GTVT cho thấy, toàn thành phố hiện nay có khoảng hơn 40 điểm xảy ra hiện tượng sạt lở ven bờ sông gây nguy hiểm đến tính mạng người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa này. Trong đó, 31 điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng cần phải di dời dân trong khu vực sạt lở.

Đáng chú ý, phần lớn số điểm sạt lở này nằm ở huyện Nhà Bè. Nguyên nhân của tình trạng sạt lở gia tăng và có chiều hướng diễn biến phức tạp chính là việc tình trạng khai thác cát sỏi (ở sông Đồng Nai, sông Sài Gòn) gia tăng, tình trạng lấn chiếm xây nhà trái phép trong hành lang sông ngòi ở khu vực trung tâm đồng thời diễn biến của thời tiết, mưa lũ cũng ngày càng phức tạp, khó lường hơn trước.

Lãnh đạo Sở GTVT cũng cho biết, đã có 28/41 công trình xây dựng chống sạt lở đã được triển khai ngay sau khi có danh sách các điểm khảo sát trên. Tuy nhiên, trong quá trình thi công các dự án sạt lở vẫn tồn tại nhiều bất cập, chậm trễ do việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng còn chưa đúng tiến độ, nguồn vốn của chủ đầu tư chưa đầy đủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO