Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa IX: Phát huy bài học về lòng dân

Thanh Tùng 05/12/2017 18:21

Ngày 5/12, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng, khóa IX đã khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, sau sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra ở Đà Nẵng thành công tốt đẹp, cán bộ, công chức của TP cần nhận thức sâu sắc, phát huy bài học về lòng dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi khai mạc. (Ảnh Thanh Tùng).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục cải cách, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, Kỳ họp sẽ rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình; dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận, chất vấn và tiếp thu, giải trình của UBND thành phố, các sở ngành liên quan; tập trung đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền thành phố năm 2017, chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân; từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong năm 2018 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Đồng thời, Kỳ họp cũng sẽ thảo luận, bàn bạc kỹ để xem xét, thông qua 25 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền cả trước mắt và lâu dài.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, đây là lần đầu tiên ông tham dự kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sau gần 2 tháng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra ở Đà Nẵng thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh Thanh Tùng).

“Hình ảnh những người dân dầm mưa khắc phục thiệt hại của bão 12, chuẩn bị đón APEC đã để lại ấn tượng đẹp cho quan khách, bạn bè quốc tế. Cán bộ, công chức của Đà Nẵng phải nhận thức sâu sắc và phát huy bài học về lòng dân - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Đà Nẵng đang tập trung xử lý, khắc phục một số sai phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành mà Trung ương đã chỉ ra.

"Niềm vui và tự hào đan xen với những dằn vặt, trăn trở thôi thúc mỗi người chúng ta cần phải chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân" - ông Trương Quang Nghĩa chia sẻ.

Đánh giá cao việc TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế trong kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép, tội phạm xã hội còn diễn biến phức tạp.

Xuất phát từ thực tế khách quan, chưa có tiền lệ ở Đà Nẵng là Chủ tịch HĐND TP bị bãi nhiệm, chưa bầu được người thay thế; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị HĐND TP cần có chế độ làm việc phù hợp để hoạt động hiệu quả trong vai trò cơ quan quyền lực dân cử.

Ông Trương Quang Nghĩa kêu gọi cán bộ, công chức của TP đoàn kết, đồng thuận, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho nỗ lực cống hiến.

Đại biểu HĐND TP cần xem xét, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, chưa được và vì sao những năm gần đây số lượng cán bộ, công chức, viên chức của TP tăng vượt chỉ tiêu quy định.

Nhìn nhận số người có trình độ đại học, sau đại học được tuyển ngày càng nhiều, thủ tục hành chính ngày càng được cắt giảm, công nghệ thông tin ngày càng phổ cập nhưng tiến độ công việc vẫn chậm, hiệu quả chưa cao; Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nêu vấn đề: Phải chăng đây là hệ quả của bất cập trong sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc do phân công, phân cấp, phân quyền, trách nhiệm cá nhân không rõ ràng; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm?

Ngoài các vấn đề nêu trên; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị HĐND TP tăng cường giám sát điều chỉnh quy hoạch liên quan đến bán đảo Sơn Trà; có giải pháp hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 diễn ra trong các ngày 5,6 và 7/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa IX: Phát huy bài học về lòng dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO