Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long 18/05/2016 15:41

Chiều 18/5 tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với 7 cơ quan liên quan tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2019. Tham dự Lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cùng đại diện c

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ ký kết.

Mục đích chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và việc chăm lo, phát huy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của mỗi tổ chức, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chương trình phối hợp tập trung vào 7 nội dung. Cụ thể, các cơ quan chia sẻ thông tin trong việc xây dựng kế hoạch và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; công tác vận động, phát huy người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ hoạt động giữa các tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức, nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, phát triển tình hữu nghị nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân - 1

Quang cảnh Lễ ký kết.

Các bên phối hợp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại có định hướng trọng tâm, trọng điểm về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam làm cho nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và ủng hộ nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phối hợp tăng cường chất lượng tỏ chức và hoạt đọng của các đoàn ra, đón tiếp các đoàn vào; hỗ trợ các tổ chức thành viên phát triển nội dung hợp tác, củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác truyền thống.

Các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ an sinh xã hội, ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, xây dựng phát triển đất nước, tổ chức các đoàn thăm và làm việc với các đối tượng phi chính phủ ở nước ngoài. Cùng với đó, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia xây dựng quê hương. Đồng thời làm cầu nối hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới…

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân - 2

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến Lễ ký kết chương trình
phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với
người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2019

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thời gian qua 8 cơ quan đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước đối tác chiến lược.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019 sẽ tạo được đầu mối nhằm phát huy sức mạnh chung, tránh sự chồng chéo trong tổ chức hoạt động tăng cường việc tiếp thu, chia sẻ thông tin cung cấp bức tranh đầy đủ về người Việt Nam ở nước ngoài, quan hệ với nước chủ nhà tạo sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ trong công tác đối ngoại nhân dân.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân - 3

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng đinh qua việc ký kết chương trình chương trình phối hợp, 8 cơ quan sẽ xác định được mục tiêu làm gì để cùng có sự chia sẻ và trao đổi thông tin. Cụ thể trước mắt, đồng bào ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, bà con miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường biển rất cần sự chia sẻ thông tin cũng như sự vận động ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ, của bà con kiều bào rất cần sự hỗ trợ để có với định hướng lâu dài.

“Cần kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, người Việt Nam ở nước ngoài, các trí thức, nhà khoa học có những nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến về cây con, giống, công nghệ xử lý nguồn nước thích ứng biến đổi khí hậu.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO