Kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du: Tiếng thơ còn động đất trời ...

Bắc Vũ – Hạnh Nguyên 29/11/2015 22:48

Tối 28/11, tại vùng đất Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chính thức khai mạc Tuần văn hóa – du lịch kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015), cũng là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ về một Danh nhân văn hóa thế giới, “cha đẻ” của kiệt tác Truyện Kiều.

Kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du: Tiếng thơ còn động đất trời ...

Dòng họ tổ chức lễ tế và báo công với tổ tiên.

Về miền địa linh

Trong lễ khai mạc, đông đảo du khách và quần chúng nhân dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Về miền địa linh” do các diễn viên nghệ thuật quần chúng huyện Nghi Xuân thể hiện. Chương trình nghệ thuật với 10 tiết mục diễn ra trong đêm khai mạc như thước phim tổng hợp khái quát những thành tố văn hóa tạo nên vùng địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh thành của Đại thi hào Nguyễn Du.

Các nghệ sĩ đã tái hiện quá khứ đầy sinh động với sự hoà quyện những nét văn hoá đặc sắc. Các tiết mục giúp cho người xem khát quát được quá trình giao thoa của nền văn hóa kinh Bắc và văn hóa Hồng Lam đã tạo nên một Đại thi hào hoàn thiện về nhân cách, kiệt xuất về tài năng. Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: “Toàn huyện đã có kế hoạch từ đầu năm rất cụ thể và chi tiết, cùng với đó, khắp các tuyến đường được trang trí rợp cờ hoa, biểu ngữ, các địa phương tổ chức phát quang làm công tác vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan xanh sạch với kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách về với Đại lễ”.

Ông Nguyễn Hải Nam cho biết: Trong dịp này, Ban Quản lý khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du đã tiếp nhận một số tài liệu, đầu sách qua các thời kỳ mà các tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu lưu giữ gửi tặng, như cuốn: Kiều Nôm (1906) do PGS Nguyễn Thạch Giang (Hà Nội) tặng, bộ tranh minh họa Truyện Kiều do hoạ sĩ Vũ Văn Thu tặng và một số cuốn Truyện Kiều bằng chữ Trung Quốc, Nhật Bản…

Niềm tự hào

Trước đó, sáng 28/11, tại Tiên Điền, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn cũng đã tiến hành nghi lễ tế tổ Đại tôn dòng họ Nguyễn tại Nhà thờ cụ Nguyễn Nghiễm (thân phụ Đại thi hào Nguyễn Du). Lớp lớp hậu duệ dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền đã tề tựu về đây báo công với các bậc tổ tiên. Đây còn là dịp để con cháu, ngàn vạn người dân tụ hội bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc đối với vùng đất Tiên Điền đã sản sinh ra một Danh nhân văn hóa thế giới.

Ông Nguyễn Ban - Hậu duệ đời thứ 12 chia sẻ: “Dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền vốn trâm anh, thế kiệt từ khi còn ở Thanh Oai, Hà Đông thuộc Hà Tây cũ. Sau khi đất nước loạn lạc, dòng họ bị phân tán. Lúc ấy, Cụ Nam Chương Công Nguyễn Nhiệm từ Thanh Oai vào Tiên Điền lập nghiệp. Chính yếu tố lịch sử này đã tạo nên một Danh nhân văn hoá tài, đức để con cháu hậu thế noi theo”.

Hiện nay, tại xã Tiên Điền có hơn 400 hộ thuộc dòng họ Nguyễn. Truyền thống văn chương, khoa bảng vẫn được con cháu duy trì. Tuy không xuất hiện những ngôi sao sáng trên thi đàn nhưng số con cháu họ Nguyễn ở Tiên Điền đỗ đạt, thành danh... thì khó kể hết. Sự nghiệp văn chương của họ Nguyễn ở Tiên Điền được khơi nguồn từ Nguyễn Nghiễm, phát triển rực rỡ ở các con trai Nguyễn Đề, Nguyễn Du… góp vào thi đàn dân tộc những thi phẩm tồn tại mãi với thời gian.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Văn hóa - Du lịch

BTC các hoạt động và Lễ kỷ niệm 250 Ngày sinh, vinh danh danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du đã công bố lịch trình các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong Tuần Văn hóa - Du lịch.

Tối qua (29-11), tại Nhà Văn hóa huyện Nghi Xuân, UBND huyện tổ chức chung kết Hội thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều bằng hình thức sân khấu hóa. Lúc 14h ngày 30/11, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tổ chức khai trương Phòng trưng bày “Di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều”. Tối 30 -11, tại Nhà Văn hóa huyện Nghi Xuân diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Đàn và hát dân ca khu vực đồng bằng Bắc Trung Bộ và châu thổ sông Hồng.

Tối 3/12, tại Nhà Văn hóa huyện Nghi Xuân diễn ra buổi biểu diễn trò Kiều, trong khi tại TP Hà Tĩnh, BTC sẽ tiến hành Tổng duyệt Lễ kỷ niệm và Chương trình Nghệ thuật “Tiếng thơ ai động đất trời”. Tối 4/12, tại Nhà Văn hóa huyện Nghi Xuân sẽ diễn ra Đêm thơ - nhạc kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Ngày 5/12, tại TP Hà Tĩnh diễn ra Lễ kỷ niệm và Chương trình Nghệ thuật “Tiếng thơ ai động đất trời” kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân Văn hóa thế giới…

Hoà Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du: Tiếng thơ còn động đất trời ...

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO