Lai Châu: Duy trì 69 tổ chốt chặn, phòng chống dịch tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

K.Kiên 06/12/2020 07:24

Đồn Biên phòng tỉnh Lai Châu đang duy trì 69 tổ chốt chặn, với sự tham gia của gần 250 người; trong đó có 46 tổ chốt chặn cố định, 23 tổ kiểm soát lưu động.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, để phòng tránh sự xâm nhập của Covid-19, hiện các Đồn Biên phòng tỉnh này đang duy trì 69 tổ chốt chặn, với sự tham gia của gần 250 người; trong đó có 46 tổ chốt chặn cố định, 23 tổ kiểm soát lưu động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng gia hạn quyết định tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh, thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng hàng ngày thông qua đường dây nóng liên lạc trao đổi thông tin, tình hình dịch bệnh với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình (Trung Quốc).

Thượng tá Phan Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi có ca bệnh ở TP HCM, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng lên các chốt biên giới; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ công tác triển khai tuần tra, kiểm soát trên biên giới; đặc biệt là các đường mòn, lối mở và xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh cách ly, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lai Châu: Duy trì 69 tổ chốt chặn, phòng chống dịch tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO