Lai Châu: Hiệu quả từ cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

LC 20/04/2017 08:35

Giang Ma được biết đến là xã khó khăn của huyện Tam Đường với 80% đồng bào dân tộc Mông. Vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện các tiêu chí NTM, xã gặp nhiều khó khăn do điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, trong nhân dân vẫn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu...

Thực hiện phương châm tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tại các cuộc họp bản, tuyên truyền trực tiếp đến người dân; công khai các mức đóng góp, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...

Do đó, nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp sức người, sức của thông qua các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng NTM của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; “Tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM” của Đoàn xã...

Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ sự đồng thuận của nhân dân và nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đến nay xã Giang Ma đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Đây chính là đòn bẩy để xã sớm về đích xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lai Châu: Hiệu quả từ cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO