Lái xe máy đâm phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy để lại bọc ma túy

Hạnh Nguyên 21/03/2019 18:15

Ngày 21/3, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau 1 tuần truy tìm gắt gao, đơn vị đã bắt được đối tượng lái xe máy gây tai nạn, để mặc nạn nhân bỏ chạy và bỏ lại gói ma túy đá.

Lái xe máy đâm phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy để lại bọc ma túy

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn tại CQĐT.

Theo đó, vào lúc 20h45 ngày 24/2, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của người dân về việc tại trạm thu phí Cầu Rác (QL1A, đoạn qua địa phận thôn 7, xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) có 1 người phụ nữ bị thương nặng, nằm bên vệ đường, xung quanh là vết máu loang lỗ. Nạn nhân là bà Võ Thị Lộc (58 tuổi, trú tại thôn 7, Cẩm Trung) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Quá trình tổ chức khám nghiệm kỹ hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 mảnh vỡ của cánh ướm xe mô tô Yamaha, hiệu Jupiter; 1 chiếc áo khoác màu đen, bên trong có chứa 1 gói ma túy lớn, dạng đá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các lực lượng nhận định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa người điều khiển xe máy và người đi bộ qua đường. Đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, nghi vấn đây là đối tượng phức tạp, liên quan đến ma túy.

Ngay lập tức, Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng Cảnh sát ma túy, Cảnh sát hình sự cùng tập trung vào cuộc, kiểm tra, trích xuất hơn 50 chiếc camera tại 19 địa điểm trên toàn tuyến QL1A. Đồng thời lên danh sách, soát xét các đối tượng nghiện ma túy, nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn. Rà soát hơn 100 chiếc xe với nhận dạng nêu trên, cẩn trọng, tỉ mỉ, lần theo từng dấu vết, không bỏ sót một manh mối nào dù là nhỏ nhất.

Sau hơn 1 tuần, đến ngày 2/3/2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây tai nạn là Nguyễn Đình Tuấn (18 tuổi, trú tại thôn 1, Cẩm Huy, Cẩm Xuyên).

Tại CQĐT, Nguyễn Đình Tuấn vẫn ngoan cố chối tội. Tuấn chỉ nhận hành vi gây tai nạn bỏ chạy chứ kiên quyết không nhận số ma túy nói trên. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh khai thác, cuối cùng Tuấn phải cúi đầu thừa nhận.

Lái xe máy đâm phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy để lại bọc ma túy - 1

Mảnh vỡ xe mô tô thu được tại hiện trường.

Tuấn khai, vào khoảng 20h ngày 24/2, Tuấn mang số ma túy nói trên giấu vào áo khoác, chạy xe vào Kỳ Anh để đưa cho con nghiện. Khi đi qua trạm thu phí Cầu Rác, do không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào người phụ nữ đi bộ qua đường. Thấy người phụ nữ ngã xuống đường, máu lênh láng, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy.

Theo CQĐT, Nguyễn Đình Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng, hiện đang chờ xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng đối với những người có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lái xe máy đâm phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy để lại bọc ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO