Làm rõ bước ngoặt quyết định của Tổng tiến công Mậu Thân 1968

Thành Luân 19/12/2017 17:30

Chiều 19/12, tại Bộ Tư lệnh TP HCM, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP HCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia, với chủ đề “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Làm rõ bước ngoặt quyết định của Tổng tiến công Mậu Thân 1968

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Hội thảo. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại buổi họp báo, TS Trương Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, sự kiện Hội thảo khoa học cấp quốc gia lần này về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đây là thời điểm kỷ niệm 50 năm của cuộc Tổng tiến công.

Đặc biệt, tham luận tại Hội thảo sẽ có các bài viết của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TP HCM,…

Các bài viết sẽ làm rõ những bối cảnh trong nước, quốc tế và khu vực có liên quan đến sự kiện Mậu Thân 1968; diễn biến chính của cuộc tổng tiến công và đáng chú ý sẽ có vác bài phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phủ nhận giá trị của sự kiện Mậu Thân 1968. Thông qua cuộc hội thảo lần này, cùng với độ lùi của thời gian, với tầm nhìn mới, tư liệu mới, Ban Tổ chức sẽ tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về sự kiện lịch sử quan trọng này, đúc kết những bài học lịch sử quý báu để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Các tài liệu của Hội thảo sẽ được BTC tổ chức phát hành, tuyên truyền, vận dụng kinh nghiệm vào giáo dục truyền thống, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân; cũng như vận dụng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm rõ bước ngoặt quyết định của Tổng tiến công Mậu Thân 1968

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO