Lạng Sơn: Tuyên truyền bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự

L.S. 27/11/2017 08:05

Tỉnh Lạng Sơn có 5 huyện biên giới, với 21 xã, thị trấn giáp biên, phát huy vai trò của mình, thời gian qua Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về những địa bàn này.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chuyên đề đối ngoại nhân dân; MTTQ các cấp lồng ghép tuyên truyền được trên 6.200 cuộc, với hơn 477.600 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến và vận động nhân dân gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị với nhân dân nước láng giềng.

Mặt khác, vận động bà con tích cực phát triển kinh tế, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự…

Đi đôi với tuyên truyền, MTTQ các cấp còn thường xuyên tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình ở các thôn, bản giáp biên. Qua khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề nghị, kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; ngăn chặn những đối tượng vượt biên trái phép, phòng ngừa, phát hiện tố giác, đấu tranh với các đối tượng mua bán người, ma túy, tiền giả…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Tuyên truyền bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO