Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương

Theo Dantri 15/06/2020 16:26

Đúng 14h ngày 15/6, lễ tang ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã được tổ chức tại Nhà Tang lễ quốc gia phía Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương

Bắt đầu lễ viếng, gia đình, họ hàng ông Trần Quốc Hương tiến vào hội trường đón tiếp các đoàn viếng tang.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM thay mặt Ban Tổ chức lễ tang Nhà nước đọc chương trình lễ tang, thành phần Ban Lễ tang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 1

Lễ tang nhà tình báo Trần Quốc Hương bắt đầu lúc 14h ngày 15/6.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 2

Đoàn gia quyến vào viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 3

Nén nhang tiễn biệt...

Sau đó, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn vào hội trường chia buồn với gia quyến và viếng tang nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương.

Tiếp đến là các đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đoàn Ban Thường vụ Quốc hội; đoàn Chủ tịch nước; đoàn Chính phủ; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đoàn Ban Nội chính Trung ương; đoàn lãnh đạo Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và TP Hà Nội; đoàn Văn phòng Trung ương Đảng...

Đoàn Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn. Đoàn lãnh đạo Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 4

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang.

Đến viếng nhà tình báo Trần Quốc Hương trong chiều hôm nay còn có nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như các vị nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 5

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lời từ biệt.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 6

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng viết sổ tang.

Theo chương trình lễ tang, lễ viếng nhà tình báo cách mạng Trần Quốc Hương kéo dài đến chiều mai, ngày 16/6.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương - 7

Ông Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban) (Ảnh nguồn: baochinhphu.vn)

Ông Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang); sinh ngày 20/12/1924; quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam).

Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng năm 1943; đã giữ các chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ); Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 10h10 ngày 11/6/2020 tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, hưởng thọ 97 tuổi.

Trên 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Trần Quốc Hương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO