Lào Cai xuất hiện mưa đá trong cơn dông

M.Thủy 22/03/2021 06:00

Ngày 21/3, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, không khí lạnh mạnh đã ào ạt tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác, trời chuyển rét hại. Đặc biệt, từ khoảng thời gian giữa trưa đến đầu giờ chiều rải rác xuất hiện mưa đá trong cơn dông tại thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương.

Tại huyện Mường Khương, mưa đá xuất hiện ở các xã Lùng Khấu Nhin và Lùng Vai. Mưa đá với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1 - 1,5 cm. Trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút khiến một số diện tích cây trồng như lúa, ngô xuân, chè vụ xuân đang vào vụ sản xuất bị ảnh hưởng. Các phường Cốc Lếu, Bắc Lệnh và Nam Cường thuộc thành phố Lào Cai cũng xuất hiện mưa đá với cường độ nhẹ.

Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, bắt đầu lúc 11h40, kết thúc lúc 11h45. Đường kính trung bình của hạt đá to bằng hạt ngô, những hạt lớn đạt mức 0,5 cm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Đây là trận mưa đá đầu tiên tại Lào Cai tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Trước đó, khoảng từ 18h30 đến 19h30 ngày 10/3, trên địa bàn huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), xảy ra mưa kèm theo gió lốc và mưa đá, gây ra một số thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân. Trận mưa đã làm nhà của 1 hộ gia đình tại tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu bị tốc mái; nhà của 4 hộ gia đình tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu và xã Đông Sang bị thủng mái tôn.

Cùng với đó, đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích 176 ha. Trong đó, cây ăn quả (cây mơ, mận hậu, bơ...) bị dập thân, gẫy cành, rụng quả non khoảng 160 ha, thiệt hại từ 30 - 50%; cây ngô, rau màu bị dập nát, khoảng 15 ha và cây dây tây 1 ha...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lào Cai xuất hiện mưa đá trong cơn dông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO