Lễ tang ông Lê Hòa Bình diễn ra trong 3 ngày với nghi thức cấp thành phố

Gia Hiệp 30/03/2022 18:12

Chiều 30/3, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã thông báo về việc tổ chức và phục vụ lễ tang ông Lê Hòa Bình, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM vừa đột ngột qua đời do tai nạn giao thông.

Theo thông báo này, Lễ tang ông Lê Hòa Bình sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp thành phố, diễn ra trong ba ngày từ 31/3 đến 2/4.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM vừa qua đời do tai nạn giao thông.
Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM vừa qua đời do tai nạn giao thông.

Cụ thể, lễ viếng bắt đầu từ 13h ngày 31/3; lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 và lễ động quan lúc 8h, ngày 2/4. Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp). Sau đó, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang TP HCM, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.

Hiện Văn phòng Thành ủy TP HCM đang chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM và các đơn vị liên quan chuẩn bị lời điếu văn để trình Trưởng ban Tổ chức lễ tang. Đồng thời, Văn phòng Thành ủy TP cũng sẽ chủ trì tham mưu công bố lễ tang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng ngày 30/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cũng thông tin chính thức về chương trình lễ tang ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM. Trong đó, thông tin tiểu sử của ông Lê Hòa Bình (52 tuổi, tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Lúc đương chức, ông Lê Hòa Bình từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2015, 2017; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều Bằng khen của bộ, ngành Trung ương.

Ông từng trải qua các vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

Như đã thông tin trước đó, vào trưa 29/3, UBND TP HCM thông tin chính thức việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình đã tử vong sáng cùng ngày do tai nạn giao thông.

Vụ việc xảy ra lúc 7h20 tại km21+700 cao tốc TP HCM - Trung Lương hướng TP HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) khi ông Lê Hòa Bình đang trên đường đi dự lễ khởi công tại cầu Rạch Miễu 2.

Sau tai nạn, ông Lê Hòa Bình được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An trong tình trạng nguy kịch và đã không thể qua khỏi.

Sau đó, thi thể ông Lê Hòa Bình được đưa từ Bệnh viện đa khoa Long An về TP HCM để làm các thủ tục mai táng.

Đối với 2 người đi cùng xe là ông Dương Tấn Trước và ông Nguyễn Quang Vinh (tài xế) bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ tang ông Lê Hòa Bình diễn ra trong 3 ngày với nghi thức cấp thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO