Lễ tưởng niệm lần thứ 33 cố Hòa thượng Thích Trí Thủ

Lam Hồng 28/03/2017 14:15

Ngày 28/3, tại TP HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 33 cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, nguyên Viện trưởng Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất; nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 1 (1981 - 1986).

Lễ tưởng niệm lần thứ 33 cố Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng 28/3 tại TP HCM.

Hòa thượng Thích Trí Thủ, sinh ngày 1/11/1909 tại làng Trung Kiên, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hơn 50 năm phụng sự đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng Thích Trí Thủ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, nhất là trong giai đoạn thống nhất Phật giáo Việt Nam đầy gian lao, thử thách như lời Hòa thượng từng nói: “Những gì tôi làm lợi ích cho đạo pháp là làm lợi ích cho dân tộc. Những điều tôi làm lợi ích cho dân tộc tức là lợi ích cho đạo pháp”.

Bằng công đức uy nghiêm, trí huệ bất phàm, Hòa thượng đã đào tạo được nhiều thế hệ Tăng, Ni tài đức, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam qua từng thời đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ tưởng niệm lần thứ 33 cố Hòa thượng Thích Trí Thủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO