Liên Hợp Quốc điều 900 lính gìn giữ hòa bình tới CH Trung Phi?

Bùi Loan 08/11/2017 21:25

Truyền thông quốc tế ngày 8/11 đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét bổ sung 900 binh sĩ cho phái bộ gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi.

Theo Reuters, dự thảo nghị quyết do Pháp đệ trình này kêu gọi mở rộng phái bộ có tên là MINUSCA cho tới tháng 11/2018, đồng thời tăng số binh sĩ gìn giữ hòa bình thêm 900 người, lên đến mức trần là 11.650 người, cùng với 2.080 cảnh sát và 480 quan sát viên quân sự. Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết trên vào ngày 15/11.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc thanh lọc sắc tộc tại một số vùng của quốc gia châu Phi nghèo đói này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên Hợp Quốc điều 900 lính gìn giữ hòa bình tới CH Trung Phi?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO