Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình ở Sudan

Bùi Loan 20/07/2017 21:05

Ngày 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad ibn Auf xác nhận, Liên hợp quốc (LHQ) đang có kế hoạch cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình ở Darfur, Sudan (UNAMID).

Theo ông Awad ibn Auf, Sudan hoan nghênh quyết định của LHQ về cắt giảm các lực lượng duy trì hòa bình tại khu vực này. Sự thay đổi này là một bằng chứng cho thấy hòa bình, an ninh đang được cải thiện và công tác cứu trợ nhân đạo có tiến bộ ở Darfur. Sudan sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cắt giảm nhân sự của lực lượng Phái bộ LHQ tại đây.

Phái bộ LHQ tại Sudan đã được triển khai vào đầu năm 2008 tại khu vực Darfur, nơi đã xảy ra nhiều vụ xung đột vũ trang giữa quân đội Sudan và các nhóm nổi dậy địa phương chống chính phủ kể từ năm 2003, khiến cho 300.000 người thiệt mạng và hơn 2,5 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình ở Sudan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO