Lo siêu thị đóng cửa, dân Đà Nẵng chen lấn mua hàng hóa thực phẩm tại các chợ

Bình Nguyên 30/07/2020 16:38

Có thể do nhận thức chưa đúng về nội dung văn bản yêu cầu dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng nên người dân Đà Nẵng đã đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm với số lượng lớn về tích trữ.

Người dân chen nhau mua thực phẩm tươi sống tại chợ Thanh Khê sáng 30/7. Ảnh Bình Nguyên.

Sáng 30/7 đã xảy ra tình trạng người dân TP Đà Nẵng chen lấn, mua vét hàng hóa, nhu yếu phẩm tại hầu hết các chợ và siêu thị nhỏ trên địa bàn TP.

Hàng loạt chợ truyền thống như Thanh Khê, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Túy Loan… đều có tình trạng người dân đổ xô, chen lấn mua hàng hóa, thực phẩm về tích trữ. Tình trạng chen lấn tiềm ẩn nguy cơ rất cao về lây lan dịch bệnh.

Trước đó vào chiều 29/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có Văn bản số 4987/UBND–VHXH gửi các Cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP này, yêu cầu dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, hàng bán đưa về trên địa bàn TP kể từ 13h ngày 30/7.

Có thể do nhận thức chưa đúng về nội dung văn bản phòng, chống dịch của UBND TP Đà Nẵng nên người dân đã đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm với số lượng lớn về tích trữ.

Để ổn định tình hình, sáng 30/7, Sở Công Thương TP Đà Nẵng gửi văn bản đến sở - ngành liên quan, UBND các quận, huyện và Ban quản lý các chợ đề nghị tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo mọi người không nên tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vì TP đảm bảo đáp ứng thường xuyên nhu cầu của người dân trong thời gian cách ly phòng chống dịch.

Theo ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, hàng hóa lương thực, thực phẩm vẫn lưu thông vào TP bình thường, không hề có chuyện đóng cửa các chợ, siêu thị như tin đồn thất thiệt.

Văn bản số 4987 ngày 29/7 của UBND TP Đà Nẵng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lo siêu thị đóng cửa, dân Đà Nẵng chen lấn mua hàng hóa thực phẩm tại các chợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO