Loài hoa ‘khủng’ bốc mùi sau 10 năm

N.Mai 07/11/2021 06:45

Đại diện Vườn bách thảo của đại học Leiden ở Hà Lan mới đây cho biết, cây hoa quý hiếm “bốc mùi” của họ đã ra hoa sau nhiều năm chờ đợi.

Đây là lần thứ ba loài thực vật này nở hoa ở châu Âu. Loài cây đặc biệt này có tên khoa học là Amorphophallus decus-silvae - thuộc họ Ráy, nhưng lại được biết đến “tục danh” thông thường hơn là “hoa xác thối” bởi nó tỏa ra mùi rất khó chịu. Nhưng cũng chính vì sự đặc biệt ấy mà mỗi khi hoa “xác thối” nở, người ta lại kéo nhau tới “thưởng lãm”.

Suốt từ giữa tháng 10/2021 tới nay, Vườn bách thảo của Đại học Leiden đã là nơi “tập trung” của rất nhiều người châu Âu, vì rằng đã 10 năm rồi cây “xác thối” này mới nở hoa một lần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Loài hoa ‘khủng’ bốc mùi sau 10 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO