Lộc biển từ Trường Sa

Văn Nhất 12/10/2016 10:03

Sau những ngày miệt mài bám biển, sáng 10, 11/10 hàng chục tàu của các tỉnh Nam Trung bộ bắt đầu cập cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) mang lộc biển về từ chuyến vươn khơi.

Cá ngừ được đánh bắt từ quần đảo Trường Sa.

Có mặt tại cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang những ngày này, cũng là không khí tấp nập thu mua cá.

Tàu cá có công suất 850CV mang BKS, BĐ-96714 TS hành nghề lưới vây của ông Đỗ Văn Rân (quê ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã cập cảng mang theo hơn 40 tấn cá ngừ sọc dưa sau 20 ngày lênh đênh trên quần đảo Trường Sa.

Ông Rân cho biết: Hiện nay, giá cá giao động từ 19.000-20.000 đồng/kg, sau khi trừ đi chi phí tàu tôi cũng có lãi hơn 300 triệu đồng. Trên tàu có 15 thuyền viên và mỗi người cũng chia được khoảng từ 10-15 triệu đồng.

Theo ông Rân, qua điện đàm trên biển, ông nắm được thông tin những tàu bạn cùng đánh bắt nghề vây cá ngừ sọc dưa ở vùng biển Trường Sa, cũng trúng đậm loại cá này, đạt trung bình 20-25 tấn/tàu.

Sau những cơn bão xuất hiện ở phía Đông Bắc Biển Đông (bão số 5, số 6) thì ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… đánh bắt ở vùng biển Trường Sa bất ngờ trúng đậm luồng cá, nhưng đa phần làm nghề lưới vây đánh bắt cá ngừ sọc dưa ở tầng nổi, do luồng cá “di chuyển nhiều” sau khi có bão xuất hiện ở vùng biển phía Bắc. Ông Rân chia sẻ.

Ông Võ Khắc Én, Chi cục phó Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, cho biết, thông thường khi có sự thay đổi về thời tiết thì ngư dân sẽ đánh bắt sẽ “rủng rỉnh” hơn.

Không chỉ riêng tàu BĐ-96714 TS mà nhiều tàu khác của các tỉnh Khánh Hòa cập cảng Hòn Rớ cũng trúng cá ngừ, với sản lượng trung bình mỗi tàu khoảng gần 2 tấn cá. Mỗi tàu sau khi trừ đi các khoảng chi phí cũng lời từ vài chục triệu đến hơn trăm triệu.

Ông Trần Văn Quận chủ tàu KH-97227TS cũng vui mừng cho biết: Sau chuyến đi biển 18 ngày chúng tôi cũng thu được gần 2 tấn cá ngừ, hiện tại giá cá 90.000/kg nếu tính hết chi phí tôi cũng lời được gần 100 triệu.

Cũng trong sáng cùng ngày, một số tàu câu cá ngừ đại dương ở Hoàng Sa, Trường Sa đã về bờ sớm. Các chủ tàu cho biết, chuyến này cũng “nhỉnh” hơn tháng trước do dòng cá di chuyển nhiều.

Như tàu cá số hiệu KH-97878-TS của ngư dân Đặng Tám (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đánh bắt được hơn 30 con cá ngừ đại dương, ước đạt hơn 1 tấn. Ông Tám cho hay, chuyến này đánh bắt quanh một số đảo Đá Đông, Đá Lát… thuộc vùng biển Trường Sa. Tháng trước, tàu chúng tôi lỗ hơn 60 triệu đồng nhưng chuyến này đã có lãi”- ông Tám nói.

Đó là những tàu cá may mắn trúng luồng cá được về sớm, những niềm vui cũng không được trọn vẹn vì giá cá đã giảm từ 5.000-8.000 đồng/kg so với các tháng trước khiến ngư dân thất thu không nhỏ. Theo tìm hiểu của PV, hiện giá cá ngừ đại dương giao động từ 90.000 – 92.000 đồng/kg.

Ông Thân Văn Hợi, Phó Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang), cho biết: Những ngày này, các tàu đánh bắt ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa bắt đầu cập cảng dần dần. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng từ 10-15 chiếc/ngày, chưa có thống kê cụ thể, nhưng ghi nhận các tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa trúng đậm hơn so với các tháng trước. Theo ông Hợi, những chiếc tàu đánh bắt cá ngừ đại dương về sớm trung bình mỗi tàu mang về khoảng 20 con, đa số là có lãi hoặc ngang vốn.

Theo Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh này có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó, hơn 210 tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương, chuyên hành nghề ở ngoài khơi.

Thông tin từ Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của tỉnh Khánh Hòa, tính đến thời điểm ngày 31/8/2016, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 45 chủ tàu cá đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán với tổng nhu cầu vốn vay là 408 tỷ đồng trong đó: đóng mới là 33 tàu (06 tàu vỏ sát, 23 tàu vỏ vật liệu mới, 4 tàu vỏ gỗ) và nâng cấp 12 tàu. Số chủ tàu tiếp cận ngân hàng để vay vốn đóng mới, nâng cấp không được các ngân hàng thướng mại cho vay và đã trả hồ sơ là 57 tàu. Tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân hàng là 37,47 tỷ đồng, trong đó 33,94 tỷ/5 tàu đóng mới; 1,83 tỷ/2 tàu nâng cấp; 1,7 tỷ/2 tàu vay vốn lưu động.
Theo kế hoạch, đến 31/12/2016 tỉnh Khánh Hòa sẽ đóng mới 175 tàu, trong đó, có 15 tàu dịch vụ hậu cần từ nguồn vốn theo Nghị định 67/NĐ-CP (Nghị định 67).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lộc biển từ Trường Sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO