Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại

Xuân Thi 15/09/2015 15:40

Rạng sáng ngày 15-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 2 trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn đối với người dân ở 2 địa phương ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) và xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh). Theo thống kê ban đầu, 63 ngôi nhà tốc mái, nhiều diện tích cây cao su, cây ăn quả, hoa màu... đã bị hư hại.

Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại

Trận lốc xoáy đã làm nhiều ngôi nhà ở thị trấn Nông trường Việt Trung tốc mái ngói

Sau khi ảnh hưởng của trận lốc xoáy, quang cảnh xóm làng ở tiểu khu Thống Nhất và tiểu khu 8, ở Nông trường Việt Trung thật bừa bộn. Chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tan hoang, đỗ nát ở đây. Giữa cơn mưa tầm tã, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, gạch ngói vỡ nát vương vãi khắp nơi, đồ đạc, tiện nghi trong nhà ướt đẫm nước; nhiều diện tích cây cao su, hoa màu bị đỗ rạp.

Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại - 1

Mặc dù mới lợp ngói nhưng ngôi nhà này vẫn bị tốc

Theo người dân ở thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút càn quét, lốc xoáy đã đánh bay mái ngói của 41 hộ gia đình, trong đó tiểu khu Thống Nhất bị ảnh hưởng nặng với tổng số 28/33 hộ gia đình; tiểu khu 8 với 13 hộ gia đình bị thiệt hại.

Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại - 2

Mái lợp chuồng bò bị thổi lốc xoáy thổi bay

Đang cùng vợ con dọn dẹp lại vật dụng quanh nhà, ông Trương Minh Tuệ, ở tiểu khu Thống Nhất cho biết: “Gần sáng ni, khi cả nhà đang ngủ thì bỗng nghe gió mạnh rít gào. Tui nói với vợ, tự lạ răng nổi gió to thiệt thì bất ngờ mái ngói bị dở tung, một số viên rơi xuống chiếc màn tuynh. Ngay tức thì, vợ chồng nhanh chóng chui xuống gầm giường để tránh nạn”. Quan sát khắp vùng, không chỉ hư hại nhà cửa, nhiều diện tích cây cao su ở thị trấn Nông trường Việt Trung cũng đã bị lốc xoáy bẻ gãy ngang thân. Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngô Thị Hương, ở tiểu khu 8 than thở, “Tôi chưa thấy trận lốc xoáy nào kinh khủng như thế này. Trong nhà, mái ngói rơi rụng lộp độp. Ngoài vườn, những cây cao su còn sót lại sau bão số 10 năm trước cũng bị đánh tan, gãy trơ gốc”. Còn đối với bà Nguyễn Thị Lan, ở tiểu khu Thống Nhất, sau khi cơn lốc xoáy đi qua là chuỗi ngày khó khăn bởi chồng bà đang bị bệnh nặng, gia đình thuộc diện khó khăn. Giờ nhà cả lại bay ngói, đồ dừng hư hại nên khó khăn chồng chất khó khăn...

Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại - 3

Ngoài vườn, cây cao su bị bẻ gãy ngang thân

Theo ước tính, trận lốc xoáy xảy ra ở thị trấn Nông trường Việt Trung đã làm 41 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ đã làm cắt đứt nhiều tuyến dây điện trên địa bàn. Được biết, vào rạng sáng ngày 15-9, trên địa bàn 2 thôn Thế Lộc và Nguyệt Áng của xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cũng đã xảy ra một trận lốc xoáy khiến 22 ngôi nhà bị tốc mái.

Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại - 4

Sau lốc xoáy, những tấm lợp fibro xi măng đã vỡ nát

Ngay sau khi trận lốc xoáy xảy ra, người dân trong tiểu khu, quanh làng ở thị trấn Nông trường Việt Trung và xã Tân Ninh đã giúp đỡ nhau lợp lại mái ngói, chồng chắn kỹ càng để đối phó với cơn mưa nặng hạt đang trút xuống. Lãnh đạo chính quyền các địa phương ở Bố Trạch và Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại - 5

Người dân giúp nhau lợp lại mái nhà để tránh mưa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lốc xoáy càn quét, 63 ngôi nhà hư hại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO