Lốc xoáy khiến gần 500 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái

03/05/2016 20:11

Chiều nay (3/5), một trận lốc xoáy kéo dài 30 phút quét qua địa bàn huyện Hương Sơn và Vũ Quang (Hà Tĩnh) khiến gần 500 căn nhà bị tốc mái, hàng trăm héc ta lúa, ngô bị đổ rạp, một số người bị thương.

Lốc xoáy khiến gần 500 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái

Cây bị gãy đổ do lóc xoáy.

Tại huyện Hương Sơn, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xẩy ra vào 14h chiều nay đã quét qua địa bàn các xã Sơn Lâm, Sơn Diệm, Sơn Lĩnh, Sơn Quang khiến 154 nhà của các hộ dân bị tốc mái một phần, trong đó có một gia đình ở xã Sơn Hồng bị sập hoàn toàn. Một gia đình khác ở xã Sơn Lâm bị tốc cả mái. Về hoa màu, có 165 ha ngô bị đổ. Có một người ở xã Sơn Hàm bị thương nhẹ do ngói rơi trúng.

Lốc xoáy khiến gần 500 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái - 1

Nhà của người dân huyện Vũ Quang bị tốc mái.

Tại huyện Vũ Quang, theo ông Phạm Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện thì trận mưa kèm lốc xoáy kéo dài 30 phút xảy ra trên địa bàn cùng thời điểm với huyện Hương Sơn, quét qua địa bàn 10 xã, trong đó xã Sơn Thọ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ngoài ra còn có 3 người ở xã Hương Điền bị thương phải tới viện điều trị do bị ngói, vật liệu rơi trúng.

Lốc xoáy khiến gần 500 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái - 2

Một căn nhà bị tốc mái do lốc xoáy ở Hà Tĩnh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ thông tin, theo thống kê ban đầu, có hơn 300 nhà bị tốc mái ngói, lấm lợp proximang, trong đó có 60 hộ bị ảnh hưởng nặng. Hàng trăm cây cối bị gãy, có 65 ha ngô và lúa bị đổ rạp.

Hiện chính quyền địa phương hai huyện đang huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…giúp bà con khắc phục thiệt hại.

Hạnh Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lốc xoáy khiến gần 500 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO