Lợi dụng danh nghĩa 'báo chí' để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Thanh Tùng 04/08/2022 18:41

Vẫn còn tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì buổi họp báo. Ảnh Thanh Tùng.

Một số văn phòng đại diện (VPĐD), phóng viên thường trú (PVTT) còn thiếu các điều kiện hoạt động báo chí theo đúng Luật báo chí. Vẫn còn tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn TP. Có 11 cơ quan báo chí không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn TP, đang trong quá trình tiếp tục xử lý.

Đây là thông tin được Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương đưa ra tại buổi họp báo (thường kỳ quý 2/2022), ngày 4/8 của UBND TP Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thu Phương, tính đến ngày 15/7/2022, Đà Nẵng có 115 cơ quan báo chí (bao gồm cả 4 cơ quan báo chí địa phương và 6 cơ quan báo chí đăng ký hoạt động mới).

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương cung cấp thông tin về tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh Thanh Tùng.

Sở TT&TT Đà Nẵng đã đề nghị Cục Báo chí hướng dẫn quản lý đối với phóng viên không đủ điều kiện hoạt động thường trú tại địa phương; đề nghị 22 cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện hồ sơ cấp thẻ nhà báo cho Trưởng VPĐD, PVTT trên địa bàn.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh Thanh Tùng.

Ngoài tiếp nhận, giải quyết 10 đơn thư về thông tin không chính xác trên báo chí, mạng xã hội; 6 tháng đầu năm 2022, Sở TT&TT Đà Nẵng đã thanh, kiểm tra 20 cơ quan báo chí, 1 PVTT, 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin truyền thông đang hoạt động trên địa bàn, bà Nguyễn Thu Phương cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lợi dụng danh nghĩa 'báo chí' để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO