Lợi dụng thương hiệu để trục lợi

H.H. 06/11/2017 09:10

Báo cáo mới từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thuộc CATP đã phát hiện, điều tra, khám phá 1.790 vụ, 1.816 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại và vi phạm khác, trong đó số vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu chiếm tới gần 55%.

Theo ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi, sự thông thoáng để DN tự chủ, chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh cũng đã phát sinh ra những kẽ hở, lỗ hổng trong công tác quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lợi dụng thương hiệu để trục lợi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO