Lợi thế để Đà Nẵng bứt phá

Thanh Tùng 24/11/2021 08:30

Ngày 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố; thông báo nhiều nội dung quan trọng được cử tri cả nước quan tâm tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Thưởng và các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã lắng nghe kiến nghị, ghi nhận, giải đáp thắc mắc của cử tri các nội dung liên quan đến đất đai (sân vận động Chi Lăng, Khu đô thị Đa Phước); dự án công trình trọng điểm có vốn đầu tư lớn tồn đọng qua các thời kỳ (Cảng Liên Chiểu, Ga Đà Nẵng); phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong phòng, chống dịch Covid-19…

Đánh giá cao kiến nghị, phản ánh của gần 20 cử tri quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, ông Võ Văn Thưởng cho biết, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị với các cơ chế đặc thù phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 119 của Quốc hội về chính quyền đô thị Đà Nẵng và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính của khu vực; là tiền đề, lợi thế quan trọng để Đà Nẵng bứt phá vươn lên.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của đất nước, nhân dân. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII và XIII của Đảng đề ra các mục tiêu chỉnh đốn xây dựng Đảng ở mức cao hơn; khẳng định quyết tâm chính trị không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với tham nhũng, tiêu cực

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lợi thế để Đà Nẵng bứt phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO