Lũ lớn ở Thừa Thiên - Huế: 5 người chết, 3 người mất tích, trên 17.000 ngôi nhà bị ngập

06/11/2017 16:32

Lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đã đạt đỉnh vào lúc chiều tối qua (5/11) đã gây nên trận lụt lớn.


Lũ ở sông Bồ. Ảnh: Liên Minh.

Do mực nước sông Hương dâng cao đến 4,03 m (hơn báo động 3 là 0,53m) và sông Bồ là 5,05 m (hơn báo động 3 là 0,55 m) nên đã làm cho phần lớn các huyện đồng bằng, thị xã và thành phố Huế bị ngập; có nơi bị ngập sâu như ở Phong Điền (2,5 m); thị xã Hương Thủy (1,5 m); Huế (1,3 m)... đã làm cho trên 17.000 ngôi nhà bị ngập.Hàng trăm ha rau màu ở Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang , Hương Trà, nhiều lồng cá bị trôi…


Khai thông tuyến đường 49 lên A Lưới. Ârnh: Bá Trí

Theo ghi nhận ban đầu, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 4 người chết, đó là cháu Hồ Phi Ấn (Phong Điền); ông Nguyễn Văn Kim (thành phố Huế); ông Nguyễn Yên (huyện Phú Lộc); ông Trần Hữu Dũng (công nhân tại thủy điện A Lin ); bà Đoàn Thị Phương (huyện Quảng Điền), 3 người mất tích, trong đó có ông Phan Văn Quốc và con gái Phan Thị Thúy (chở nhau đi làm ở nhà máy sợi Phú Gia nhưng đến nay không liên lạc được) và 1 người bị thương.

Tuyến đèo La Hy đi huyện miền núi Nam Đông và tuyến quốc lộ 49 đi huyện miền núi A Lưới bị sạt lở nhiều đoạn.

Bờ biển của các xã Quảng Công ( huyện Quảng Điền); Phú Thuận ( huyện Phú Vang); Vinh Hải, Vinh Hiền ( huyện Phú Lộc) bị sạt lở nhiều đoạn

Hiện nay mực nước các sông đã giảm nhưng nhiều nơi nước vẫn còn ngập sâu nên gây khó khăn cho công tác khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường sau lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lũ lớn ở Thừa Thiên - Huế: 5 người chết, 3 người mất tích, trên 17.000 ngôi nhà bị ngập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO