Lũ lụt bất thường và sạt lở đất ở miền Trung: Thiên tai hay Nhân tai?

B.Đ.T. 04/11/2020 17:03

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm được Báo Đại Đoàn Kết tổ chức vào sáng 5/11 nhằm tìm hiểu về nguyên nhân, hậu quả cũng như giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung.

Trong báo cáo tình hình phòng, chống thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung gửi tới Quốc hội, Chính phủ cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, bão lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung với phạm vi rộng, cường độ rất mạnh và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ba đợt lũ, bốn cơn bão, hàng loạt vụ sạt lở đất làm 235 người chết và mất tích (riêng bão số 9 là 80 người). Hơn 201.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái (riêng bão số 9 là trên 177.000 ngôi nhà).

Về giao thông, hơn 1,8 triệu m3 đất, đá sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch. Sơ bộ ước tính thiệt hại về kinh tế là khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó riêng thiệt hại do bão số 9 là hơn 10.000 tỷ đồng (chưa kể nhiều cơ sở hạ tầng và hàng trăm km đê điều, kênh mương, bờ sông, bờ biển và bị hư hỏng, sạt lở).

 tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng. Vụ sạt lở đã khiến 22 người chết và mất tích. Ảnh: TTXVN.

Khúc ruột miền Trung đang chịu nhiều đau thương, nhiều người đã hy sinh tính mạng, cơ sở hạ tầng bị tàn phá khủng khiếp bởi lũ lụt và lở đất. Với truyền thống kiên cường, cùng với sự chia sẻ của cả nước, người dân miền Trung đang từng bước khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, một câu hỏi lớn luôn đặt ra vào mỗi mùa mưa lũ: Vì sao, tại ai mà hầu như năm nào miền Trung cũng phải gánh chịu thiệt hại cả về người và của. Nguyên nhân nào? Giải pháp nào cho thực trạng trên?

Nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều về nguyên nhân, hậu quả cũng như giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đặc biệt tại các tỉnh miền Trung; các biện pháp khôi phục sản xuất, đời sống sau lũ, báo Đại Đoàn Kết tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Lũ lụt bất thường và sạt lở đất ở miền Trung: Thiên tai hay Nhân tai?".

Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia về địa chất, lâm nghiệp, năng lượng, phòng chống thiên tai: PGS.TS Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; PGS.TS Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp, khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên - Môi trường; ông Nguyễn Tài Sơn, Chuyên gia độc lập về thủy điện.

Tọa đàm sẽ bắt đầu vào 9h30 ngày 5/11/2020 tại Báo Đại Đoàn Kết, 66 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Buổi tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên báo điện tử Đại Đoàn Kết (www.daidoanket.vn) và fanpage của Báo trên Facebook.

Lũ lớn gây ngập diện rộng tại Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.
Lũ lớn gây ngập diện rộng tại Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.
Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: TTXVN.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: TTXVN.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lũ lụt bất thường và sạt lở đất ở miền Trung: Thiên tai hay Nhân tai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO