Lũ năm 2019 ở ĐBSCL sẽ đạt đỉnh trong ngày đầu tháng 10

T.H. 27/09/2019 05:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay mực nước lũ sông Cửu Long đang lên theo triều.

Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,46m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,13m. Đến ngày 30/9, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 3,61m; tại Châu Đốc lên mức 3,28m, tất cả đều trên báo động (BĐ) 1; tại các trạm hạ lưu lên mức từ BĐ 2 đến BĐ 3...

Trước tình hình trên, ngành chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL… Do đó, chính quyền và người dân cần cảnh giác và chủ động các phương án bảo vệ sản xuất, phòng chống sạt lở nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lũ năm 2019 ở ĐBSCL sẽ đạt đỉnh trong ngày đầu tháng 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO