Lửa nhiệt huyết trong trái tim mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở vẫn nồng cháy

Hải Nhi 21/09/2017 16:10

Ghi nhận những thành quả đạt được của Đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trưởng ban công tác Mặt trận, bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đánh giá: Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận khác nhau nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mỗi người đều nồng cháy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương 161 chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận và khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2013-2017.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên; đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những mục tiêu để xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Những năm qua, MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận thôn, khu phố và các khu dân cưa đã hoạt động tích cực, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế, quy định của địa phương.

Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tiêu biểu là: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa của khu dân cư (nay là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh), phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, gai đình ông bà, cha mẹ mẫu mực con trung hiếu, cháu thảo hiền; Cổ vũ động viên phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào thi đua Xây dựng khu dân cư 3 không.

Vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhân dân trong tỉnh tình nguyện hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất, hàng triệu ngày công để làm đường giao thông nông thôn, công trình công cộng…

Theo ông Vũ Văn Pho, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, những năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tham gia các tổ hợp tác, HTX kiểu mới, phát huy nghề truyền thống, áp dụng tiến bộ KHKT, năng xuất lao động và hiệu quả kinh tế…

Ông Nguyễn Đình Dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Tài, huyện Văn Lâm đọc tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Tài, huyện Văn Lâm đề cao việc phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhìn lại những thành quả đạt được, ông Dân cho biết: MTTQ xã luôn chủ động phối hợp, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Tích cực nghiên cứu, hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư, sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên và nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Kịp thời nắm bắt tâm tư , nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề còn bức xúc , phản ánh với Đảng, để Đảng kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp hợp lý, nhằm giải quyết điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, với công tác dồn điền đổi thửa, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hội nghị để nhân dân tham gia bàn bạc, góp ý kiến tham gia về chủ trương, kế hoạch, phương án dồn điền đổi thửa, đổi ruộng. Phương án quy hoach giao thông, thủy lợi, quy hoạch giao thông nông thôn…

Đã có 79 hội nghị tổ chức ở xã, thôn với trên 7.000 lượt người tham dự, tham gia đóng góp 560 ý kiến sát thực đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đại diện khu dân cư Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, ông Nguyễn Chí Viễn nêu nét nổi bật là phong trào xã hội hóa học tập, xã hội hóa giáo dục được phát triển sâu rộng trên địa bàn dân cư, các mô hình “Gia đình hiếu học”. Tại đây, 100% trẻ đúng tuổi đi học được đưa tới trường, 95% các cháu đỗ vào THCS và tiếp tục theo THPT. Tỷ lệ đỗ đại học năm 2016 có 34 cháu. Các dòng họ, ngõ xóm tự quản duy trì hoạt động có hiệu quả quỹ “khuyến học”.

Ghi nhận những thành quả đạt được của Đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trưởng ban công tác Mặt trận, bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đánh giá: Đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trưởng ban công tác Mặt trận có nhiều sáng kiến và cách làm sáng tạo thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận khác nhau nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mỗi người đều nồng cháy.

Biểu dương các đại biểu đã có đóng tích cực trong công tác Mặt trận.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào Thi đua đoàn kết sáng tạo nhằm khơi dậy, phát huy cao độ khả năng sáng tạo của mỗi người Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả kinh kế và hội nhập quốc tế sâu rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lửa nhiệt huyết trong trái tim mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở vẫn nồng cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO