Lượng ô tô nhập từ Ấn Độ giảm 30 lần

P.Hòa 24/07/2017 08:15

Thống kê của cơ quan Hải quan cho thấy, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ Ấn Độ đã giảm 30 lần so với cách đây 3 tháng.

Cụ thể, trong tháng 6 chỉ có 100 chiếc xe được nhập về, trong khi số lượng xe nhập khẩu từ thị trường này hồi tháng 3 là 3.074 xe.

Số lượng ô tô nhập từ Ấn Độ tuy giảm mạnh, nhưng xét về giá trị thì giá mỗi chiếc xe nhập khẩu từ thị trường này lại đắt hơn 2 lần so với hồi đầu năm (84 triệu đồng một chiếc), khoảng 7.780 USD một chiếc, tương đương 179 triệu đồng.

Từ thị trường dẫn đầu, Ấn Độ đã tụt xuống hạng 3 trong số các thị trường nhập xe nhiều nhất của Việt Nam, nhường vị trí dẫn đầu cho Thái Lan (8.900 chiếc) và Indonesia (6.600 chiếc).

Tính chung nửa đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập 5.518 chiếc xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi từ thị trường Ấn Độ, tương đương 23,6 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lượng ô tô nhập từ Ấn Độ giảm 30 lần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO