Mang hung khí đi đòi nợ, đập phá tại đám giỗ

Theo VOV 20/08/2019 15:23

Không đòi được tiền, nhóm đòi nợ xảy ra cự cãi, mâu thuẫn với chủ nhà, dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Mang hung khí đi đòi nợ, đập phá tại đám giỗ

5 đối tượng mang hung khí đi đòi nợ, đập phá tài sản bị tạm giữ.

Ngày 20/8, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”, bao gồm: Nguyễn Ngọc Lượng (32 tuổi), Châu Mạnh Kỳ (28 tuổi), Cao Minh Trọng (17 tuổi), Dương Quốc Huy (18 tuổi), Dương Văn Khải (11 tuổi), cùng ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 8/8, tại đám giỗ nhà ông Phan Ngọc Non (64 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo), bất ngờ có 6 đối tượng mang theo nhiều hung khí nóng đến để đòi nợ con ông Non là anh Phan Minh Thuận (27 tuổi).

Trước đó, anh Thuận có mượn của Lượng số tiền 5 triệu đồng. Tại đây, nhóm đối tượng đi đòi nợ xảy ra cự cãi, mâu thuẫn với ông Non và dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong gia đình này rồi tẩu thoát.

Mang hung khí đi đòi nợ, đập phá tại đám giỗ - 1

Một số vũ khí, hung khí các đối tượng sử dụng.

Qua công tác điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Cơ quan cảnh sát điều tra - công an huyện Chợ Gạo lần lượt triệu tập và bắt giữ các đối tượng có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra. Tang vật công an thu giữ bao gồm: 1 khẩu súng bắn bi kim loại, 5 con dao tự chế bằng mã tấu, ống tuýp sắt, 1 đèn pin kích điện, 1 bật lửa hình khẩu súng…

Tại đây, các đối tượng khai nhận, do trước đó anh Phan Minh Thuận có mượn của Nguyễn Ngọc Lượng số tiền là 5 triệu đồng. Mỗi tháng Thuận phải trả lãi cho Lượng 1 triệu đồng. Thuận trả được 3 tháng thì không trả nữa, sau đó bỏ lên TP HCM để tìm việc làm.

Đến ngày 8/8, hay tin anh Thuận về nhà dự đám giỗ nên Lượng đã cùng với nhóm đối tượng này đến nhà Thuận để đòi nợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang hung khí đi đòi nợ, đập phá tại đám giỗ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO