Mang thú cưng đến chỗ làm được... tăng lương

B.L. 25/05/2017 07:00

Ở Nhật Bản, nhân viên thường làm việc quá sức, dễ dẫn đến căng thẳng kéo dài. Do đó, công ty công nghệ thông tin Ferray ở thủ đô Tokyo đã cho phép nhân viên mang mèo đi làm để giúp họ xả stress.

Hidenobu Fukuda, lãnh đạo Ferray, cho biết ông đã đưa ra chính sách “mèo văn phòng” hồi năm 2000 theo đề xuất của một nhân viên. Hiện tại có 9 con mèo ăn, ngủ và rong chơi thoải mái trong văn phòng nhỏ của Ferray. Công ty còn trả thêm 5.000 yên (khoảng 1 triệu đồng) một tháng cho những nhân viên nhận nuôi mèo.

Bên cạnh nuôi mèo, nhiều công ty khác tại xứ sở hoa anh đào cũng cho phép nuôi động vật trong văn phòng như chó, dê, thậm chí là lạc đà... nhằm giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho các nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang thú cưng đến chỗ làm được... tăng lương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO