Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

21/04/2015 03:37

Nguyễn Thiện Nhân (Ủy viên Bộ Chính trị- Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam) Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết. Các nước dự hội nghị đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và quy định sẽ tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956 để thống nhất đất nước. Mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là có hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nhưng ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ vừa được ký kết, máu đã đổ trên đường phố Sài

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO