Mặt trận Ninh Bình tổng kết công tác năm 2017

Anh Tuấn 28/12/2017 17:52

Đánh giá kết quả của tổ chức Mặt trận, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình khẳng định: MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Mặt trận Ninh Bình tổng kết công tác năm 2017

Nhiều tập thể và cá nhân của tổ chức Mặt trận ở Ninh Bình được tặng Bằng khen.

Ngày 28/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị lần II, khoá X, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá toàn diện công tác của tổ chức trong năm qua và cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ, phương hướng trong hoạt động của MTTQ các cấp năm 2018.

TTQ các cấp cũng như các tổ chức thành viên phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận và sức mạng của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình đồng bào các dân tộc, đảm bảo an ninh, ổn định tình hình tôn giáo, tạo sự hoà hợp giữa Phật giáo và Công giáo, đoàn kết các dân tộc… Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, ở khu dân cư năm 2017, MTTQ các cấp thực hiện nhiệm vụ “chung tay giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động thiết thực. Các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ.

Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; thực hiện đề án “nông dân nói không với thực phẩm bẩn”…

Năm 2017, Ninh Bình có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, TP Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mớitrên toàn tỉnh lên con số 80 (chiếm 67,2%).

Đánh giá kết quả của tổ chức Mặt trận, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình khẳng định: MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Chủ động tham mưu và thực hiện hiệu quả điểm chỉ đạo cấp tỉnh tại 3 đơn vị cấp xã, trong đó có lồng ghép thực hiện mô hình điểm đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục có những hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: Tổ chức thăm, tặng 13.742 suất quà trị giá trên 6,6 tỷ đồng, xây dựng 141 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam.

Tuy nhiên, ông Thành cũng đánh giá: “Công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên có thời điểm, có việc còn hạn chế”.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình kết nạp thêm tổ chức thành viên mới là Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và bổ sung 1 Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh là ông Phạm Ngọc Hiệu - Chủ tịch hội nói trên.

Dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tặng nhiều bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Ninh Bình tổng kết công tác năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO