Mặt trận tuyên truyền để nhân dân hòa nhập nếp sống đô thị

Nhã Phương 15/06/2017 17:00

MTTQ quận Hoàng Mai cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nếp nghĩ, thói quen tập tục, từng bước hòa nhập nếp sống đô thị để xây dựng khu dân cư đô thị văn minh mà quận Hoàng Mai đang hướng tới; đồng thời chia sẻ nguồn lực với các địa phương để cùng thực hiện cuộc vận động này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 15/6, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, đã có buổi làm việc với Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch MTTQ quận Hoàng Mai Nguyễn Anh Cường cho biết, năm 2016, MTTQ quận đã tổ chức 2 đoàn giám sát, thực hiện quy chế dân chủ tại 2 phường Hoàng Văn Thụ và Yên Sở; tổ chức hội nghị phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã của quận; phối hợp tổ chức 3 cuộc tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với 700 lượt người tham dự; tổ chức lớp tuyên truyền về quốc phòng an ninh cho 120 tăng, ni phật tử, quan tâm các tổ chức tôn giáo khác, tạo sự ổn định địa phương.

Đặc biệt, MTTQ quận đã triển khai huy động các quỹ đạt kết quả cao, như Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” đạt hơn 2,116 tỷ đồng, vượt 41% chỉ tiêu; Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung được gần 2,73 tỷ đồng, Quỹ Ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ và Tây Nguyên được trên 1,377 tỷ đồng… Trong các quỹ trên, Uỷ ban MTTQ quận đã huy động nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

“Năm 2017, MTTQ quận tăng cường công tác phối hợp, vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án lớn của Trung ương và thành phố; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu các phường cơ bản trở thành đô thị văn minh…”, ông Cường nhấn mạnh.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ quận Hoàng Mai, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, năm 2017, đối với thành phố là năm kỷ cương hành chính, còn với hệ thống Mặt trận là năm tập trung cho cơ sở để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Do vậy, Uỷ ban MTTQ quận cần, rà soát toàn bộ các nội dung để đẩy mạnh các hoạt động, tạo tiền đề chuẩn bị Đại hội MTTQ khóa tới.

Ông Vũ Hồng Khanh đề nghị, MTTQ quận Hoàng Mai cần quan tâm, chú trọng, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền phổ biến đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, luôn mở rộng hợp tác, hữu nghị, làm bạn với các nước, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Qua đó giới thiệu hình ảnh, đất nước con người thân thiện Việt Nam nói chung, thủ đô nói riêng, xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển.

Đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đề nghị Ủy ban MTTQ quận phải nghiên cứu cách làm để chuyển tải và cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động đến người dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nếp nghĩ, thói quen tập tục, từng bước hòa nhập nếp sống đô thị để xây dựng khu dân cư đô thị văn minh mà quận Hoàng Mai đang hướng tới; đồng thời chia sẻ nguồn lực với các địa phương để cùng thực hiện cuộc vận động này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tuyên truyền để nhân dân hòa nhập nếp sống đô thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO