700 cán bộ xã đạt tín nhiệm dưới 50%

Dạ Yến - Vũ Mạnh  Ảnh: Hoàng Long 27/06/2016 11:05

Trong 3 năm (năm 2008, 2009 và 2010), Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; đã có 700 người đạt số tín nhiệm thấp dưới 50%...

700 cán bộ xã đạt tín nhiệm dưới 50%

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 27/6, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, báo cáo chuyên đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha trình bày đã khẳng định: Qua việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, có thể khẳng định việc thực hiện QCDC đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt các khâu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra của QCDC ở cơ sở.

Một hoạt động nổi bật trong công tác Mặt trận tham gia thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu và Trưởng thôn (trong các năm 2005 - 2006) theo NĐ 79/2003 và lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường - Pháp lệnh 34 (trong các năm 2008 - 2010).

Qua thời gian thực hiện, chủ trương này đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đông đảo nhân dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Trong 2 năm (2005 - 2006) tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu, đã có 165 người là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã và 2.304 Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đã bị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm hoặc điều chuyển công tác do không nhận được sự tín nhiệm cao của nhân dân và Mặt trận cơ sở.

Trong 3 năm (năm 2008, 2009 và 2010), theo tinh thần Pháp lệnh 34 và Nghị quyết liên tịch số 09 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; đã có 700 người đạt số tín nhiệm thấp dưới 50%...

Tất cả những trường hợp có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50%, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn đều có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác giám sát thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn của Mặt trận thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) ở xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), thông qua việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia các kỳ họp HĐND và UBND.

Tổng số cuộc giám sát trong năm 2014 là: 35.497. Số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết: 9.077. Tổng số hiện vật thu hồi: 131.771 m2 đất, tiền thu về: hơn 1,1 tỷ đồng. Từ năm 2010-2015 tổng số cuộc giám sát là 186.232. Số vụ việc kiến nghị xử lý: 24.705. Số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết: 3.451.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, việc thực hiện QCDC đã có tác dụng tích cực về mọi mặt trong đời sống xã hội; quyền làm chủ của Nhân dân đã được khơi dậy và phát huy; nguồn lực vật chất và tinh thần trong nhân dân dân đã được huy động để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

“Thông qua việc tham gia thực hiện QCDC, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư qua đó đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc xứng đáng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân” - Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    700 cán bộ xã đạt tín nhiệm dưới 50%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO