An Giang: Thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Q. Khánh 13/09/2015 21:53

Theo Ban Dân tộc tỉnh An Giang, trong các năm qua, tỉnh đã vận dụng các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương dành cho vùng đồng bào dân tộc, biên giới, xã đặc biệt khó khăn chăm lo phát trển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa trong tỉnh.

Chương trình 135 đã đầu tư 43,8 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất. Các xã biên giới, miền núi, xã đặc biệt khó khăn được đầu tư hơn 68 tỉ đồng xây dựng các công trình cấp nước sinh họat cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú, Châu Phú,…. Tỉnh cũng thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, hỗ trợ đất ở cho 820 hộ.

Ngoài ra, gần 2.000 hộ nghèo DTTS được hỗ trợ về nhà ở, đất ở với kinh phí gần 243 tỉ đồng. Các hộ nghèo ở huyện Tri Tôn còn được vay vốn và tổ chức lại nghề nấu đường thốt nốt nhờ đó có thu nhập ổn định…

Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 27,32% (2009) còn 17,43% (2014). Bình quân mỗi năm giảm 3,71%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO