Ảnh hưởng xã hội ngày càng rộng lớn, được quần chúng ghi nhận

PV 17/11/2016 19:40

Tối 17/11, tại Hà Nội, Lễ trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12 do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp tổ chức với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức diễn ra

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn.

Tham dự lễ trao giải còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội và gần 100 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng.

Nhiều địa phương ở biên giới, hải đảo gửi tác phẩm dự giải

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình nêu rõ, cách đây hơn 13 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2003), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Sau 12 lần tổ chức, Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" đã trở nên gần gũi, quen thuộc với đông đảo các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí và đồng bào cả nước.

Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" hơn 13 năm qua đã thực sự cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước tích cực tham gia tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết, chính sách đại đoàn kết, phản ánh hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu có uy tín trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở liên minh công - nông và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn viết trong cả nước. Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.354 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Nhiều địa phương ở biên giới, hải đảo, cực Bắc, cực Tây, cực Nam xa xôi như: Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bến Tre, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai... cũng đã gửi tác phẩm dự thi.

Cùng với các tác giả và các cơ quan báo chí đã nhiều năm tham dự Giải, năm nay tiếp tục nhiều tác giả từ các tỉnh thành trong cả nước lần đầu có tác phẩm tham dự Giải khiến cho phong cách thể hiện cũng như đề tài phản ánh của các tác phẩm báo chí tham dự Giải ngày càng phong phú.

Tác giả dự thi gồm nhiều nhà báo chuyên nghiệp đang công tác ở trong và ngoài nước hoặc đã nghỉ hưu, các bạn viết - cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí là các nhà trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ, quân nhân, cựu chiến binh, cán bộ Mặt trận các cấp, giáo viên, sinh viên, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Công chúng ghi nhận và đánh giá cao

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, giải lần thứ XI năm 2013 - 2014 đã nhận được hơn 1.100 tác phẩm của 175 cơ quan báo chí tham dự thì Giải lần thứ XII năm 2015 - 2016 đã nhận được 1.354 tác phẩm của gần 200 cơ quan báo chí trong cả nước tham dự.

“Điều đó khẳng định sức lan tỏa của Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" và ảnh hưởng xã hội của Giải ngày càng rộng lớn, được quần chúng ghi nhận” - Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định

Các tác phẩm tham dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 có nội dung tốt, bám sát chủ đề, yêu cầu, quy định của Điều lệ và Thể lệ Giải của Ban Tổ chức.

Nhiều tác phẩm nêu được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, về truyền thống vẻ vang 86 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc.

Các tác phẩm thể hiện tốt những thành quả của công cuộc đổi mới, xoá đói giảm nghèo, tinh thần tương thân tương ái, nhân đạo, từ thiện giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới; những gương sáng trong hoạt động xã hội, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Nhiều tác phẩm phát hiện được những cá nhân, tập thể điển hình và những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phản ánh được tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của cả hệ thống chính trị đấu tranh chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, chống những biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật..., Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã được ghi nhận qua nhiều tác phẩm.

Chủ đề đoàn kết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã có những tác phẩm tốt.

Đặc biệt, cả báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo hình và ảnh báo chí đều có nhiều tác phẩm phản ánh về đề tài bảo vệ an ninh biên giới và khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo quốc gia… cũng như tình cảm, sự ủng hộ của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ các biện pháp đấu tranh ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta cùng các lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam.

“Đó là những tác phẩm tốt, dày công phu, đảm bảo tính chính xác, tính thuyết phục, gây được ấn tượng mạnh mẽ, tích cực trong lòng độc giả - khán thính giả trong cả nước, có hiệu quả xã hội cao được công chúng ghi nhận và đánh giá cao” - Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định.

Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 gồm 20 nhà báo giàu kinh nghiệm, nhiều năm chấm giải "Báo chí Quốc gia" và Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản... đã lựa chọn từ 1.354 tác phẩm dự thi được 100 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 75 cơ quan báo chí để đề nghị Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trao giải trong đó có: 5 tác phẩm đạt giải A; 20 tác phẩm đạt giải B; 33 tác phẩm đạt giải C và 42 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao giải A cho 5 tác phẩm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam chí Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải B.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải C.

Phó TGĐ Đài THVN Nguyễn Thị Thu Hiền và Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình:

Uy tín chất lượng giải nâng lên qua từng năm

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” có được kết quả ngày càng cao trong những năm qua là nhờ chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về giải cũng như sự khẳng định về uy tín và chất lượng của Giải nâng lên qua từng năm. Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ phát sóng nội dung Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” trên các kênh sóng trong thời gian phát động Giải và có kế hoạch hướng dẫn các Đài khu vực, đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia dự Giải. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương, của Ban Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin được cảm ơn lãnh đạo và các vị thành viên Hội đồng Giám khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp Chí Cộng Sản đã công tâm, tận tình, giành nhiều thời gian, công sức tham gia chấm giải và lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc vào Giải.

Xin được trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt đã hỗ trợ kinh phí góp phần hỗ trợ giải thưởng cho các tác giả đạt Giải và công tác tổ chức tổng kết, trao thưởng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ảnh hưởng xã hội ngày càng rộng lớn, được quần chúng ghi nhận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO