BẢN TIN MẶT TRẬN: Bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho tăng, ni sinh

BĐT 06/11/2016 07:30

Sau 4 ngày học tập, nghiên cứu và đi thực tế, Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho tăng, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương (HĐGDQPANTƯ) tổ chức tại Hà Nội đã hoàn thành và bế mạc ngày 5/11.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho tăng, ni sinh

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình trao chứng nhận cho các tăng, ni sinh.

Theo báo cáo kết quả Hội nghị, trong quá trình học tập, các quý vị chức sắc, tăng, ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam đã nêu cao trách nhiệm và tình cảm đã thực hiện tốt các quy định của Hội nghị.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 549 tăng, ni sinh tham gia Hội nghị bồi dưỡng. (Xem chi tiết)

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Kết quả Ban tổ chức đã trao 4 giải Khuyến khích (Lâm Đồng, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng), 3 giải Ba (Bắc Giang, Sơn La, Bình Dương), 2 giải Nhì (Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An), 2 giải Nhất (Hải Phòng, Tiền Giang) và 1 giải Đặc biệt (Hà Nội).

Tại Hội thi, UBTƯ MTTQ Việt Nam trao 5 giải thưởng ấn tượng là: Hòa giải viên giỏi là cán bộ Mặt trận xuất sắc nhất, Hòa giải viên cao tuổi nhất, hòa giải viên trẻ tuổi nhất, hòa giải viên giỏi vượt khó nhất, hòa giải viên giỏi có kỹ năng hòa giải xuất sắc nhất. (Xem chi tiết)

Sáng 5/11, Tại Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã diễn buổi giao lưu thể thao do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và 86 năm Ngày truyền thống Trung ương Hội nông dân Việt Nam. (Xem chi tiết)

Theo Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa, kết thúc Tháng hành động vì NCT Việt Nam, toàn tỉnh đã huy động được hơn 3,5 tỷ đồng để tặng quà, chăm lo đời sống cho hơn 5.900 NCT nghèo cô đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Trước đó, ngày 4/11, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Các tổ chức thành viên thực hiện chương trình hành động số 06/Ctr-MTTQ-BTT ngày 5/9/2012 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2017-2019.(Xem chi tiết)

Hội Phụ nữ Quảng Ninh: 'Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội'. Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của hội LHPN các cấp tỉnh Quảng Ninh”.(Xem chi tiết)

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, gian hàng trưng bày sản phẩm Hội Phụ nữ TP Buôn Ma Thuột thu hút đông đảo người xem.

Gian hàng trưng bày có trên 30 sản phẩm, chủ yếu là nông sản chủ lực của địa phương và hàng thủ công, mỹ nghệ do các cấp Hội Phụ nữ TP Buôn Ma Thuột sản xuất.(Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho tăng, ni sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO