BẢN TIN MẶT TRẬN: Các tổ chức thành viên tích cực tham gia Cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh

BĐT 04/04/2017 07:30

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị trong tháng 4/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần quyết liệt xây dựng kế hoạch hiệp thương phân công thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phối hợp thống nhất với chính quyền các đoàn thể triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành Trung).

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì cuộc họp với các tổ chức thành viên góp ý về việc hiệp thương phân công thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị phản biện dự thảo hai Đề án gồm: “Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017- 2021” và Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017-2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là thực hiện chức trách của Mặt trận đối vơi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.(Xem chi tiết)

Nhiều hạn chế trong công tác giám sát. Đó là vấn đề được ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang nêu khi đánh giá về công tác giám sát tại địa phương trong những năm qua. Tuy nhiên, theo ông Bàn, từ khi có Quyết định 217, và nhất là Luật Mặt trận 2013 được thông qua đã làm rõ hơn vai trò của Mặt trận và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đặc biệt là những kiến nghị sau giám sát cũng dần được tiếp thu. (Xem chi tiết)

Cần Thơ: Tháng thanh niên làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Thành đoàn TP Cần Thơ vừa tổng kết tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, bảo vệ môi trường”. (Xem chi tiết)

Hiệu quả nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Với phương châm người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn đến từng địa phương thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả rất tốt. (Xem chi tiết)

Thừa Thiên –Huế: Thêm 3 xã về đích nông thôn mới. Đó là xã Điền Lộc (huyện Phong Điền), xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và xã Sơn Thủy (huyện A Lưới). Như vậy, trong tổng số 92 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 23 xã về đích. Tỉnh phấn đấu trong năm 2017 tăng thêm 10 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 33 xã. (Xem chi tiết)

Gia Lai: Xây mới, sửa chữa 1.248 căn nhà cho người có công. Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27-7-2017), UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai xây dựng mới và sửa chữa 1.248 căn nhà cho các hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở (trong đó xây mới 642 nhà, sửa chữa 606 nhà) bằng nguồn vốn xã hội hóa. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Các tổ chức thành viên tích cực tham gia Cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO