BẢN TIN MẶT TRẬN: Hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn lũ lụt

BĐT 24/10/2016 07:30

Trong những ngày qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình liên tục tiếp nhận hoạt động cứu trợ của các đơn vị, địa phương trong cả nước ủng hộ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai. Đà Nẵng và Bình Dương cứu trợ đồng bão lũ lụt Quảng Bình 2 tỷ đồng.

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã trao cứu trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng để giúp đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình 1 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Quỹ từ thiện Hằng Hữu thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) cũng đã hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Chùa Từ Vân hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình. Ngày 23/10, chùa Từ Vân (Huế) phối hợp với VP Báo Đại Đoàn kết tại Quảng Bình đã đến thăm hỏi và quà cho người mù ở huyện Quảng Trạch, bà con ở xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch, học sinh trường tiểu học Thanh Thủy (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa). (Xem chi tiết)

VietinBank hỗ trợ nhân dân vùng lũ Quảng Bình 3 tỷ đồng. Ngày 23/10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã đến ủng hộ đồng bào lũ lụt Quảng Bình 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi cứu trợ, đại diện VietinBank cũng đã trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 50 hộ dân bị thiệt hại nặng ở phường Đức Ninh Đông (thành phố Đồng Hới). (Xem chi tiết)

LienVietPostBank hỗ trợ nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh 600 triệu đồng. Từ ngày 19 đến 23/10, Ngân hàng bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến người dân vùng lũ Hà Tĩnh trao hàng trăm suất quà và sổ tiết kiệm, tổng giá trị 600 triệu đồng.

Tại huyện Hương Khê, đoàn đã trao cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua ở các xã Hương Thủy 131,5 triệu đồng; Hương Giang 127,5 triệu đồng; Phú Phong 103 triệu đồng. Đoàn cũng hỗ trợ người dân xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) 53 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Vinamilk cứu trợ và ủng hộ 2 tỷ đồng người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình. Từ ngày 21 đến 23/10, Vinamilk cùng Báo Tiền Phong tổ chức đoàn đi thăm và trao tận tay người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây cũng là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Tổng số tiền Vinamilk ủng hộ đồng bào vùng lũ là 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Tiền Giang hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh và Quảng Bình 800 triệu đồng. UBMTTQVN tỉnh quyết định trích và chuyển kinh phí từ Quỹ cứu trợ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cho 2 tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai số tiền 800.000.000 đồng trong đó gửi tỉnh Quảng Bình 500.000.000 đồng và tỉnh Hà Tĩnh 300.000.000 đồng. (Xem chi tiết)

Thủ tướng tặng Bằng khen cho 'Bông hoa vùng lũ'. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chị Đặng Thị Thu Hương do đã có thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, dũng cảm giúp dân vùng lũ khắc phục hậu quả trận mưa lũ kỷ lục tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Chị Đặng Thị Thu Hương sinh năm 1994, trú tại khu phố 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tử nạn vì tai nạn giao thông trong chuyến đi làm công tác tình nguyện ở Quảng Bình. (Xem chi tiết)

Bắc Giang: Vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo được 22 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban vận động “Ngày vì người nghèo” vừa tổ chức Lễ phát động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2017; ra quân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, tham gia bảo hiểm y tế.

Tại buổi lễ phát động một số đơn vị có mức đăng ký ủng hộ cao như: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 2 tỷ đồng, Hội chữ thập đỏ tỉnh 650 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT- chi nhánh Bắc Giang 300 triệu đồng; Công ty Cổ phần - Tổng công ty May Bắc Giang 50 triệu đồng; Ban Chỉ huy quân sự tỉnh 100 triệu đồng... (Xem chi tiết)

Hậu Giang: Hơn 50 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua phát động đăng ký thi đua, đến nay toàn tỉnh có 50.194/138.404 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 36,24% số hộ nông dân trong tỉnh).

Trong đó, có trên 4.038 hộ đạt cấp tỉnh và 130 hộ đạt cấp trung ương. Số hộ có mô hình thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên là 35.807 hộ. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn lũ lụt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO