BẢN TIN MẶT TRẬN: Ký Nghị quyết liên tịch quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

BĐT 16/06/2017 07:30

Chiều 15/6 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Nghị quyết liên tịch.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì lễ ký. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết)

Chính phủ cam kết xử lý nghiêm hành vi bảo kê, tiếp tay cho cát tặc. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu quyết tâm của Chính phủ là tăng cường kiểm tra, giám sát; có chế tài xử phạt đủ sức răn đe; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp; khởi tố hình sự một số vụ án trọng điểm; xử lý nghiêm hành vi “bảo kê”, tiếp tay cho cát tặc. (Xem chi tiết)

Cần một niềm tin. Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 đã có hiệu lực và thổi một làn gió mới trong công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp bằng sản xuất chất lượng cao gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhưng để luật thực sự đi vào cuộc sống thì vẫn cần lắm một niềm tin. (Xem chi tiết)

Mặt trận tuyên truyền để nhân dân hòa nhập nếp sống đô thị. MTTQ quận Hoàng Mai cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nếp nghĩ, thói quen tập tục, từng bước hòa nhập nếp sống đô thị để xây dựng khu dân cư đô thị văn minh mà quận Hoàng Mai đang hướng tới; đồng thời chia sẻ nguồn lực với các địa phương để cùng thực hiện cuộc vận động này. (Xem chi tiết)

Hỗ trợ 1.000 con bò cái sinh sản cho hộ nghèo vùng lũ lụt, thiên tai. Nhằm giúp hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã xây dựng đề án hỗ trợ 1.000 con bò trong 2 năm 2017-2018. (Xem chi tiết)

Tăng học phí phải đi kèm với tăng chất lượng giáo dục. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị phản biện đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về “Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017 - 2018” do Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức ngày 14/6. (Xem chi tiết)

Quy hoạch Trung tâm nghề cá phải phù hợp thực tế, bảo vệ môi trường. Hầu hết các ý kiến góp ý tại hội nghị đều quan tâm đến việc quy hoạch Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cần phải phù hợp với thực tế và bảo đảm giữ gìn môi trường tránh bị ô nhiễm. (Xem chi tiết)

Lãng phí nhà văn hóa cấp thôn. Gần 60 tỷ đồng đầu tư, đến nay huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có 78/79 thôn khu có nhà văn hóa. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vân Đồn, tình trạng chung của các nhà văn hóa cấp thôn, khu hiện nay là… bỏ không. (Xem chi tiết)

Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững. Qua 2 năm huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đem lại những kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo trên địa bàn huyện. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Ký Nghị quyết liên tịch quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO