BẢN TIN MẶT TRẬN: Nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự

BĐT 08/02/2017 07:30

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tích cực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…

Ảnh minh hoạ.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh của Mặt trận, qua đó thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo cũng được triển khai mạnh mẽ…(Xem chi tiết)

Chúc Tết, tặng quà đồng bào tộc người Khùa, Mày ở xã Trọng Hóa. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng bào dân tộc người Mày, người Khùa ở xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình); đồng thời mong muốn năm mới Đinh Dậu 2017, đồng bào nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến thăm và trao 30 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo và 300 ngàn đồng) cho các hộ gia đình đồng bào người Khùa, người mày ở xã Trọng Hóa… (Xem chi tiết)

Nông dân Bến Tre chung tay xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2016 các cấp Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã tích cực vận động hội viên nông dân hiến 401 cây dừa; 16.171m2 đất để làm đường giao thông, tự nguyện đóng góp trên 8 tỉ đồng, 6.233 ngày công lao động để trải 28.503m lộ bê tông; sửa chữa, nâng cấp 14.030m đường giao thông; xây mới 26 cầu; mắc 135 bóng đèn chiếu sáng với chiều dài 2.800m… (Xem chi tiết)

Bắc Giang, 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2016 toàn tỉnh có 17 thôn đạt chuẩn ở các huyện: Hiệp Hòa; Lục Nam, Yên Dũng, Lục Ngạn. Năm nay UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo 20 thôn ở các huyện, TP đạt chuẩn. Nhiều huyện như Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng có cơ chế hỗ trợ thôn cứng hóa đường giao thông, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân… (Xem chi tiết)

Hơn 20 tỷ đồng giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới, năm 2016 đã kiện toàn, bổ sung các thành phần kinh tế cùng tham gia, theo chủ trương phát động phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. Đặc biệt ngay từ đầu năm, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn và lồng ghép các sở, ngành cùng các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp giúp đỡ các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020… (Xem chi tiết)

Về xã nông thôn mới Mường Giàng (Sơn La). Ngay sau khi được công nhận nông thôn mới, Mường Giàng đã thành lập các tổ phụ trách các bản thường xuyên kiểm tra các hộ về việc thực hiện tiêu chí môi trường. Ngay sau Tết Nguyên đán xã tổ chức ra quân đầu xuân, bắt tay ngay vào việc giúp những hộ dân nuôi gia súc dưới gầm sàn làm chuồng trại, đưa vật nuôi ra khỏi khu nhà ở và hoàn thành các phần việc còn lại của tiêu chí này… (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO