BẢN TIN MẶT TRẬN: Nhiều đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung qua MTTQ

BĐT 20/10/2016 07:30

Từ ngày 17 đến 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận nhiều cơ quan, tập thể, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung qua MTTQ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhận ủng hộ 400 triệu đồng từ
Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang ông Ngô Sách Thực. (Ảnh: Thành Trung).

Tính đến thời điểm 17h, ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền: 1.939.450 đồng (Một tỷ chín trăm ba chín triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ủng hộ 50 triệu đồng, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 500 triệu đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, tỉnh Bắc Giang ủng hộ 400 triệu đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương 80 triệu đồng và một số cá nhân, tổ chức ở Hà Nội đã trực tiếp đến quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung… (Xem chi tiết)

Sáng ngày 19/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Bắc Âutrợ giúp Việt Nam tổ chức buổi khảo sát tại xã Phước Hậu (huyện Ninh Phước) để chuẩn bị cho việc hỗ trợ xây dựng mô hình điểm trong cộng đồng đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự đoàn khảo sát có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Phó Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định rằng: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và của mỗi cá nhân. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và toàn xã hội… (Xem chi tiết)

Sáng 19/10, tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những thiệt hại mà mưa lũ gây ra đối với đồng bào miền Trung thời gian qua.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Bộ đang công tác ở trong và ngoài nước đã tổ chức quyên góp. Dịp này, mỗi cán bộ viên chức của Bộ Ngoại giao đã dành ít nhất mỗi người một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống… (Xem chi tiết)

Cùng Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ mới đây.

Với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ hưởng ứng, vận động người thân, gia đình ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ thông qua hai cách: ủng hộ trực tiếp và gửi tin nhắn ủng hộ đến Tổng đài 1409. Ngay sau lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã nhiệt tình hưởng ứng với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng… (Xem chi tiết)

Ngày 19/10, đoàn cứu trợ TP Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Quảng Bình đang gánh chịu.

Với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình 3 tỷ đồng. Đây là số tiền do nhân dân, cán bộ, chiến sỹ TP Hồ Chí Minh quyên góp, ủng hộ để góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống… (Xem chi tiết)

Cùng với đó, sáng 19/10, đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh do bà Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế số tiền 1,5 tỷ đồng. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Đỗ Trung Tín.

Bà Thân Thị Thư cho biết, được tin các tỉnh miền Trung bị lũ lụt tàn phá nặng nề, TP HCM đã kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đóng góp, hỗ trợ nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung. Trước mắt, TP HCM cử 2 đoàn công tác về các địa phương ở miền Trung thăm hỏi, động viên và chia sẻ với đồng bào bị nạn… (Xem chi tiết)

Cũng trong ngày 19/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa kêu gọi các cán bộ, viên chức, công chức và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyên góp, ủng hộ cho các đồng bào bắc miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyên góp ủng hộ số tiền 1,5 tỷ đồng để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại để khắc phục hậu thiên tai, ổn định cuộc sống… (Xem chi tiết)

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016, do MTTQ tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 17/10, đã có trên 120 cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh với số tiền trên 3 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, có hơn 60 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ vào tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước với số tiền gần 350 triệu đồng. Năm 2015, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong toàn tỉnh vận động được 3 tỷ 429 triệu đồng, phân bổ hỗ trợ người nghèo 2 tỷ 791 triệu đồng… (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Nhiều đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung qua MTTQ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO