BĐBP tỉnh Gia Lai: Vì một biên giới hòa bình, ổn định

24/07/2015 19:56

Trong hai ngày 23 và 24/7, Đảng bộ BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kì 2015 2020). 5 năm qua cùng với nhiệm vụ chính bảo vệ chủ quyền biên giới, BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp với các cấp chính quyền vận động quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên mốc giới, triển khai các mô hình kinh tế giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Cụ thể các đơn vị đã tổ chức lực lượng tham gia đóng góp 5.640 ngày công lao động; phối hợp với MTTQ tỉnh xây dựng 70 nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo tại các huyện Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ và xã Pó Nhầy, huyện Ozadao (Campuchia); vận động và xây dựng 18 nhà mái ấm chiến sỹ và 3 công trình dân sinh; nhận đỡ đầu 85 “địa chỉ đỏ” là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân trên khu vực biên giới; vận động 360 em học sinh trở lại trường học...

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới BĐBP tỉnh Gia lai tiếp tục thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BĐBP tỉnh Gia Lai: Vì một biên giới hòa bình, ổn định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO