Bình Định: Nhanh chóng giải quyết những trường hợp chưa hưởng đủ chính sách

Văn Nhất 03/07/2015 08:32

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Bình Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim thăm và tặng quà tại Trung tâm chăm sóc người có công tại Bình Định

Sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Sơ kết thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”, Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh Bình Định đã tổ chức thực hiện việc giải quyết tồn đọng sau tổng rà soát.

Cụ thể, qua triển khai thực hiện tính đến nay đã giải quyết được 12.972 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ; 686 trường hợp người có công có nhà ở kiên cố nhưng kê khai hưởng chưa đầy đủ do chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở, số còn lại 2.661 trường hợp chưa được giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ trong đó: 1.455 trường hợp đang xác lập hồ sơ và khoảng 1.206 trường hợp chưa có sự thống nhất của gia đình ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, sai thông tin trong hồ sơ liệt sĩ hoặc thân nhân đi làm ăn xa; 15 trường hợp sai đối tượng; Số đối tượng man khai hưởng trợ cấp: 15 trường hợp; Số đối tượng hưởng sai tỷ lệ hoặc do điều chỉnh sai: 5 trường hợp. Đến ngày 3-6-2015 đã nhận được 3 đơn thư khiếu nại phản ánh về chế độ liên quan đến chính sách ưu đãi người có công.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu lên những vướng mắc trong thủ tục làm hồ sơ đối với đối tượng thanh niên xung phong, công tác tuyên truyền tại nhiều địa phương chưa thực sự sâu rộng, các giấy tờ làm thủ tục của người có công vẫn rất khó khăn vì nhiều người đã mất hoặc hư hỏng...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng thực hiện công tác tổng rà soát chế độ chính sách đối với người có công của các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Kết quả rà soát cho thấy với 55.996 đối tượng người có công chỉ có 20 trường hợp hưởng sai, chiếm tỷ lệ 0,035%. Kết quả này khẳng định việc thực hiện chính sách đối với người có công về cơ bản là nghiêm túc, theo trình tự, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Trung ương.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim mong muốn tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, điều chỉnh xử lý kịp thời các trường hợp người có công chưa được hưởng đầy đủ; chưa được xem xét giải quyết chính sách ưu đãi người có công; còn vướng thủ tục giấy tờ theo quy định và người có công nhưng chưa xác định được. Báo cáo kết quả giải quyết, xử lý những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách, hưởng sai chính sách và kê khai hồ sơ nhưng chưa được xác nhận là người có công, chưa được hưởng chính sách ưu đãi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 10-7-2015.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim cũng đưa ra phương án trong thời gian tới những trường hợp chưa xác định được thì chính quyền địa phương nên đưa ra để mọi người bỏ phiếu kín sau đó chính quyền địa phương đi rà soát xác nhận lại nếu đúng đối tượng thì phải để người có công hưởng đúng hưởng đủ chính sách. Đồng thời, tập hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ chính sách cho người có công để có phương án giải quyết kịp thời ở từng cấp, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tránh bỏ sót các đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Nhanh chóng giải quyết những trường hợp chưa hưởng đủ chính sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO