Bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Tin ảnh: Bắc Vũ 18/07/2016 09:43

Sáng ngày 18/7, tại TP Vinh, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị ủy ban lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2019. Cũng tại hội nghị này, MTTQ tỉnh Nghệ An miễn nhiệm và bổ sung một số nhân sự ủy viên Ủy ban mặt trận nhiệm kỳ 2016-2019.

Quang cảnh Hội nghị ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2019.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cấp tổ chức thành viên kết nạp được nhiều thành viên, hội viên mới góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh. Tổ chức tổ việc thăm hỏi các tổ chức chính trị, tôn giáo trong các ngày lễ, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia...

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2015, MTTQ đã triển khai nhiều CVĐ có hiệu quả.

Trong việc thực hiện chương trình Nông thôn mới (NTM) mặt trận các cấp đã vận động nhân dân hiến gần 400.000m2 đất, đóng góp hơn 460.000 ngày công, tổ chức cho 633.000 gia đình, 1.300.000 khu dân cư đăng ký đơn vị văn hóa, vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 11,5 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 156 căn nhà tình nghĩa.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm tại Hội nghị.

Riêng CVĐ “Quỹ vì người nghèo” đạt được những kết quả cao, được sự quan tâm của đơn vị, doanh nghiêp, các nhà hảo tâm.

Cụ thể, trong chương trình “Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016” đã huy động trên 42 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 76.000 hộ nghèo đón tết.

Cùng với đó, tập trung vận động nhân dân xây dựng “Qũy vì người nghèo” đạt hơn 11 tỷ đồng, làm mới sử sủa chữa 237 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp đỡ học sinh nghèo hơn 8,7 tỷ đồng...

Ông Phạm Đức Huân - Chủ tịch MTTQ thị xã Thái Hòa phát biểu một số kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM (Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An được công nhận là huyện NTM).

Ngoài ra, trong sáu tháng đầu năm, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An tổ chức các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, ứng phó biến đổi khí hậu, cảm hóa hàng ngàn người lầm lỡ, giúp đỡ gần 1.000 người nghiện ma túy hòa nhập với cộng đồng....

Các tổ chức thành viên tiếp tục phát động nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất như hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội nông dân....

Công tác giám sát được thực hiện khá bài bản chi tiết như giám sát công tác bầu cử, giám sát chuyên đề về chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn, tổ chức phản biện xã hội về mức học phí các cấp....

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, MTTQ đã tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, đạt 97,68%.

Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 14 với 13 vị; đại biểu HĐND tỉnh với 91 vị; 791 đại biểu HĐND cấp huyện và 12.415 đại biểu HĐND cấp xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO