Các tôn giáo góp sức bảo vệ môi trường

Nguyễn Thịnh 11/09/2015 07:00

Sáng 10/9, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cùng đại diện tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) đã có các cuộc làm việc với Văn phòng Thường trực phía Nam Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại diện các hệ phái Tin Lành thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Văn phòng phía Nam về việc lấy ý kiến góp ý của các tổ chức tôn giáo cho bản Dự thảo “Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường với các t

Các tôn giáo góp sức bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình
làm việc với đại diện Hội thánh Tin Lành.

Tại buổi làm việc, các chức sắc tôn giáo hoan nghênh chương trình này và bày tỏ những băn khoăn về tình hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam và thế giới. Đại diện của các tổ chức tôn giáo cho rằng, việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề bức thiết, là công việc chung vì cuộc sống của nhân loại. Đây cũng là vấn đề mà các tôn giáo đã làm từ trước và tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ, để phong trào này đi vào đời sống một cách thiết thực.

Đại diện các hệ phái Tin Lành thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Văn phòng phía Nam cho biết đã có một số chương trình bảo vệ môi trường do Hội thánh và một số chi phái trong Hội thánh Tin Lành triển khai cho người dân như: Dự án nước sạch cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ và Vĩnh Long, dự án đào giếng ở Ninh Thuận…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đại diện các hệ phái Tin Lành thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Văn phòng phía Nam cũng đề xuất nên có chương trình cụ thể, thiết thực hơn, chẳng hạn như ra cuốn sách hoặc tài liệu viết về việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Bên cạnh đó, cần phát động phong trào người dân không xả rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, đặc biệt là chú trọng vào đối tượng thanh thiếu niên.

Ghi nhận ý kiến của đại diện các tổ chức tôn giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cảm ơn và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các chức sắc tôn giáo đối với chương trình này. Ông Lê Bá Trình đề nghị các chức sắc tôn giáo nên có một bản báo cáo về việc tuyên truyền, giáo dục tín đồ về vấn đề bảo vệ môi trường trong tôn ­giáo của mình và người dân.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cũng đề nghị các chức sắc tôn giáo tiếp tục góp ý cho dự thảo; chuẩn bị cho kế hoạch hành động cụ thể của tôn giáo mình, sơ kết những gì làm được và chưa làm được; giới thiệu các mô hình, công việc trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để UBTƯ MTTQ Việt Nam tổng hợp lại.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho rằng, cần phát huy vai trò của nhân dân trong chương trình này. Phải kết nối thực sự với nhau, đoàn kết cùng thực hiện. Đồng thời cũng cần xem xét vấn đề tác động của cơ chế thị trường đối với môi trường như thế nào.

Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, Hội nghị “Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ được tổ chức tại Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tôn giáo góp sức bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO